Hiện trường vụ sập 4 nhà cao tầng kinh hoàng ở Trung Quốc

Các nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.
Các nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.
TPO - Sáng sớm ngày 10/10, 4 tòa nhà 5 tầng bất ngờ đổ sập ở Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, theo truyền thông nước này.   
Hiện trường vụ sập 4 nhà cao tầng kinh hoàng ở Trung Quốc ảnh 1

Vụ tai nạn xảy ra vào 4h30 sáng 10/10. Tính đến tối ngày 10/10, 17 người được xác nhận là đã chết, 6 nười được giải cứu. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người còn mắc kẹt trong đống đổ nát. 

Hiện trường vụ sập 4 nhà cao tầng kinh hoàng ở Trung Quốc ảnh 2

Để bảo vệ những người đang bị mắc kẹt, các nhân viên cứu hộ chủ yếu dùng tay trần để dỡ đống đổ nát

Hiện trường vụ sập 4 nhà cao tầng kinh hoàng ở Trung Quốc ảnh 3

Đống đổ nát cao bằng tòa nhà 3 tầng

Hiện trường vụ sập 4 nhà cao tầng kinh hoàng ở Trung Quốc ảnh 4

Những tòa nhà bị sập do người dân địa phương xây dựng lên, là nơi ở của những người lao động nhập cư. 

Hiện trường vụ sập 4 nhà cao tầng kinh hoàng ở Trung Quốc ảnh 5

Mỗi phòng của tòa nhà có khoảng 2-3 người sinh sống.

Hiện trường vụ sập 4 nhà cao tầng kinh hoàng ở Trung Quốc ảnh 6

Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Hiện trường vụ sập 4 nhà cao tầng kinh hoàng ở Trung Quốc ảnh 7

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được rõ. 

Hiện trường vụ sập 4 nhà cao tầng kinh hoàng ở Trung Quốc ảnh 8

Khả năng còn nhiều người đang bị chôn vùi vì vụ sập xảy ra vào sáng sớm.

Hiện trường vụ sập 4 nhà cao tầng kinh hoàng ở Trung Quốc ảnh 9

Các nhân viên cứu hộ tay trần nâng tấm bê tông lớn giải cứu người mắc kẹt.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.