Thủ tướng nói về thách thức lớn nhất khi phát triển AI tại Việt Nam
Phát biểu tại diễn đàn chính sách "Việt Nam chủ động phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới" sáng 14/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, để hỗ trợ các tập đoàn công nghệ về AI và bán dẫn đến Việt Nam đầu tư, Chính phủ sẽ xây dựng thể chế thông thoáng trong đó tập trung vào việc cắt giảm 30% thủ tục hành chính không cần thiết. Ngoài ra, Chính phủ sẽ tích cực phân cấp phân quyền, tăng cường năng lực thực thi và hậu kiểm. Đầu tư hạ tầng chiến lược liên quan đến viễn thông, internet, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng,... cho phát triển AI và bán dẫn.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại diễn đàn chính sách "Việt Nam chủ động phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới". Ảnh: Lộc Liên. |
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng cam kết sẽ tích cực đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của phát triển AI.
"Vấn đề nguồn nhân lực rất quan trọng và hiện nay là thách thức lớn nhất với sự phát triển AI tại Việt Nam. Do đó phải có giải pháp đổi mới hệ thống giáo dục đào tạo theo hướng chất lượng hơn, tập trung vào nghiên cứu cơ bản và tăng cường đào tạo tiếng Anh tiến tới phổ cập đây là ngôn ngữ thứ hai", Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo và bổ sung thêm rằng đang giao Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng đề án tổng thể để đào tạo 100.000 kỹ sư AI và bán dẫn những năm tới đây.
Tại diễn đàn, Thủ tướng khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đảm bảo các doanh nghiệp sẽ gặt hái được lợi nhuận chính đáng đề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Việt Nam sẽ xây dựng cơ chế ưu đãi, giải phóng nguồn lực con người, nguồn lực xã hội, tiềm năng thiên nhiên, huy động đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để tạo ra hệ sinh thái phát triển tích cực. Đảm bảo quyền lợi ích chính đáng bằng các giải pháp thể chế, chính sách, ưu đãi... phù hợp, hiệu quả, với tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ.
Giá vàng tăng dựng đứng
Sáng 15/3, giá vàng trong nước tiếp tục tăng dựng đứng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 94,95 - 96,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,05 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 2,1 triệu đồng/lượng bán ra so với sáng qua.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh giá tăng vàng nhẫn tương đương. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 95 - 96,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 94,3 - 96,3 triệu đồng/lượng.
Chỉ trong 3 ngày, giá vàng nhẫn tăng gần 4 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn tăng khoảng 12 triệu đồng/lượng.
![]() |
Giá vàng nhẫn xô đổ mọi kỷ lục (ảnh: N.M). |
Giá vàng miếng SJC cũng trong xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 94,3 - 95,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,2 triệu đồng cả 2 chiều so với sáng qua.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mức 95,8 triệu đồng/lượng.
Nợ xấu ngân hàng gia tăng
Theo thống kê, cuối năm 2024, nhóm các ngân hàng quốc doanh niêm yết trên sàn có tổng quy mô nợ xấu nhóm 5 (nợ xấu có khả năng mất vốn) là hơn 43.000 tỷ đồng, tăng 44% và chiếm tỷ trọng 33,2% tổng nợ xấu của 27 ngân hàng niêm yết.
Thống kê cũng cho thấy một ngân hàng big 4 có số dư nợ xấu nhóm 5 cao nhất hệ thống, lên tới gần 20.000 tỷ đồng, tăng mạnh 52% cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 68% tổng quy mô nợ xấu (nhóm 3-5). Tuy nhiên, đây là nhà băng có quy mô dư nợ lớn nhất Việt Nam nên tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 1,41% trong tổng dư nợ cho vay khách hàng và vẫn nằm trong nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất.
![]() |
Ngân hàng vẫn gặp rủi ro về nợ xấu. |
Đáng chú ý, một ngân hàng nhỏ nhưng có quy mô nợ xấu đứng trong top đầu toàn ngành, lên tới gần 14.000 tỷ đồng, trong đó, nợ xấu có khả năng mất vốn lên tới trên 13.000 tỷ đồng, chiếm áp đảo 95% quy mô nợ xấu. Hiện nhà băng này đang thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2023-2025, định hướng 2030 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; đang đẩy mạnh triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh để nâng cao chất lượng tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu.
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Thông tin quan trọng với 43.000 trái chủ nhận tiền
Ngày 12/3, Cục Thi hành án dân sự TPHCM thông báo đến người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Theo bản án sơ thẩm ngày 17/10/2024 của TAND TPHCM và Phụ lục đính kèm bản án có hơn 43.000 trái chủ (bị hại) được bồi thường.
![]() |
Có hơn 43.000 trái chủ (bị hại) được bồi thường trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. |
Nhằm đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng quy định pháp luật, hiệu quả, chính xác và kịp thời cho toàn bộ trái chủ trong vụ án, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã phối hợp với Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI, đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu) trong việc thu thập thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của các trái chủ.
Tính đến nay, Cục Thi hành án dân sự TPHCM cùng TVSI đã thu thập được hơn 34.000 đơn đề nghị cung cấp thông tin của các trái chủ.
Để chuẩn hóa thông tin cá nhân và tài khoản trước khi vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được đưa ra xét xử phúc thẩm và đảm bảo tiến độ tổ chức thi hành án, thanh toán tiền cho 43.125 trái chủ sau khi bản án có hiệu lực, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đề nghị các trái chủ chưa có đơn đề nghị cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản nhanh chóng gửi đơn đề nghị theo hướng dẫn.
Các hồ sơ gồm, đơn đề nghị nhận thông báo về thi hành án trên trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự TPHCM và nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản theo mẫu đính kèm, căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân), giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động (đối với tổ chức, bản sao y), giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng (bản sao y).
Kiểm tra đồ chơi Baby Three trên cả nước
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương có công văn gửi Chi Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra mặt hàng đồ chơi có hình ảnh, nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
Trong công văn, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nêu rõ, thời gian qua, phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trên thị trường đang có một số sản phẩm đồ chơi trẻ em như Baby Three có in hình giống “đường lưỡi bò” được kinh doanh theo hình thức truyền thống và trên sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktokshop, mạng xã hội Facebook.
Trước tình hình trên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Chi cục Quản lý thị trường các địa phương tăng cường công tác phối hợp với các sàn thương mại điện tử và nắm bắt tình hình trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định.
![]() |
Sản phẩm Baby Three có in đường lưỡi bò ở trên má. |
Trước đó trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương - khẳng định, việc các sản phẩm đồ chơi in "đường lưỡi bò" là vi phạm quy định pháp luật hiện hành, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỷ về đích dịp 30/4
Đối với lĩnh vực hàng không, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, Dự án nhà ga T3 Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đặt mục tiêu khánh thành vào dịp lễ 30/4 - vượt tiến độ hai tháng so với kế hoạch. Hiện tại, các hạng mục như hoàn thiện kiến trúc, kết cấu thép mái và sân đỗ máy bay đã cơ bản hoàn thành.
Dự án được khởi công vào tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư là gần 11.000 tỷ đồng. Công trình gồm nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cạn trước nhà ga và sân đỗ máy bay.
![]() |
Phối cảnh dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Ảnh: ACV. |
Nhà ga T3 có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy bagdrop thả hành lý tự động và 42 ki-ốt check in, 27 cửa ra tàu bay (trong đó 13 cửa bằng ống lồng và 14 cửa bằng xe bus), 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh.
Khi hoàn thành, nhà ga T3 có công suất hơn 20 triệu hành khách/năm, phục vụ 7.000 hành khách vào giờ cao điểm, góp phần giảm tải cho nhà ga T1 của sân bay Tân Sơn Nhất.
Chế độ với công chức, cán bộ dôi dư khi bỏ cấp huyện
Căn cứ tại khoản 2 Điều 12 Nghị quyết 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 thì khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện, cán bộ, công chức, viên chức dôi dư được hưởng loạt chế độ, chính sách như sau:
Thực hiện bảo lưu các chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với những người được tiếp tục làm việc nhưng không giữ chức vụ trước đây cho đến hết nhiệm kỳ bầu cử (đối với những người giữ chức vụ do bầu cử) hoặc hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý (đối với những người giữ chức vụ được bổ nhiệm).
![]() |
Cán bộ, công chức cấp huyện, xã thôi việc do sắp xếp đơn vị hành chính sẽ được hưởng chính sách bảo lưu lương, phụ cấp... theo Nghị quyết 35/2023 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Phan Thiên. |
Trường hợp thời hạn còn lại của nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm dưới 6 tháng thì được bảo lưu tròn 6 tháng.
Sau khi hết thời hạn được bảo lưu thì lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) được thực hiện theo chức vụ, chức danh hiện giữ hoặc giải quyết nghỉ chế độ theo quy định.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tùy từng trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc hưởng các chế độ, chính sách đối với người nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.