Hết Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn đông nghịt khách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (29/1, tức mùng 8 Tết), dù không còn tính là ngày nghỉ chính thức của dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhưng lượng khách qua 2 sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPHCM) vẫn đông tương đương những ngày cao điểm nhất của dịp nghỉ Tết.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, hôm nay, sản lượng chuyến bay và hành khách qua sân bay này vẫn là một trong những ngày cao điểm nhất sau Tết Nguyên đán Quý Mão.

Cụ thể, trong ngày sân bay phục vụ khoảng 546 lượt chuyến bay, với gần 88.000 lượt khách, đa số là khách đi. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 65.600 lượt người, khách quốc tế đạt hơn 22.000 lượt người.

Do hôm nay chủ yếu khách từ Hà Nội đi nội địa, nên trong khung giờ cao điểm sáng (từ 6-8h sáng), lượng khách tại khu vực sảnh đi Nhà ga T1 rất đông. Để giảm thời gian chờ đợi làm thủ tục lên máy bay (check-in), nhiều khách đã làm thủ tục trực tuyến, hoặc chọn làm thủ tục tại các máy làm thủ tục tự động.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị khai thác cảng cho hay, ngày 29/1 lượng khách tới đông nhất cả dịp Tết năm nay. Cụ thể, sân bay dự kiến phục vụ 923 chuyến bay, với tổng số gần 140.900 lượt khách. Dù tổng lượng khách qua sân bay chưa phải cao nhất (thấp hơn ngày 27/1), nhưng là ngày có số khách nội địa đến cao nhất cả dịp Tết Nguyên đán năm nay, với gần 71.600 lượt khách.

Tương tự, trong ngày lượng khách quốc tế đến Tân Sơn Nhất cũng đạt số lượng nhiều nhất, với gần 21.000 lượt.

Hết Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn đông nghịt khách ảnh 1

Ngày 29/1 (tức mùng 8 Tết), lượng khách qua sân bay Nội Bài đạt gần 88.000 lượt.

Hết Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn đông nghịt khách ảnh 2

Hôm nay được xem là một trong những ngày lượng khách qua Nội Bài cao nhất dịp Tết Nguyên đán.

Hết Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn đông nghịt khách ảnh 3

Khách qua Nội Bài ngày 29/1 chủ yếu khách từ Hà Nội đi nội địa.

Hết Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn đông nghịt khách ảnh 4
Hết Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn đông nghịt khách ảnh 5

Nhiều khách không có hành lý ký gửi chọn làm thủ tục check-in trực tuyến trước, hoặc tại các máy làm thủ tục tự động thay vì xếp hàng chờ làm thủ tục tại các quầy có nhân viên.

Hết Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn đông nghịt khách ảnh 6
Hết Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn đông nghịt khách ảnh 7

Dịp Tết năm nay, khu vực soi chiếu an ninh cả của sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã có nhiều giải pháp nhằm giảm thời gian chờ đợi của hành khách.

Hết Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn đông nghịt khách ảnh 8

Bãi đỗ xe trước sân bay Nội Bài không còn chỗ trống.

Hết Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn đông nghịt khách ảnh 9

Lối lên sảnh làm thủ tục check-in nhà ga T1 sân bay Nội Bài nhiều thời điểm đông phương tiện, xe xếp hàng dài ra tận đường Võ Nguyên Giáp.

Hết Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn đông nghịt khách ảnh 10

Lực lượng an ninh sân bay Nội Bài vất vả điều tiết phương tiện vào khu vực nhà ga nhằm giảm ùn tắc.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.