Hệ thống phòng không S-400 Nga bị phá hủy ở Belgorod

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tài khoản Telegram Spy Dossie ngày 3/6 đăng tải một số hình ảnh, video và cho biết hệ thống phòng không S-400 của Nga đã bị phá hủy ở khu vực Belgorod.
Hệ thống phòng không S-400 Nga bị phá hủy ở Belgorod ảnh 1
Hệ thống phòng không S-400 của Nga bị phá hủy ở Belgorod.

Theo tài khoản Telegram Spy Dossie, tên lửa GMLRS phóng từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS của Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không S-400. Đây có thể là ghi nhận đầu tiên việc vũ khí Mỹ được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.

Trước đó, ngày 23/5, Spy Dossie cũng đưa tin việc Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng 5 tên lửa tầm xa ATACMS vào hệ thống phòng không S-400 của Nga gần sân bay Mospyne, vùng Donetsk. Hai bệ phóng S-400 được cho đã bị phá hủy, một bệ phóng khác bị hư hỏng. Ngoài ra, trạm radar và trạm điều khiển 96L6 của tổ hợp được cho là bị phá hủy hoàn toàn.

Hiện, phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, The Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đã cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng hệ thống HIMARS, tên lửa GMLRS và pháo binh tấn công các mục tiêu ở Nga nằm gần biên giới với Kharkiv. Tuy nhiên, Washington không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS và các loại vũ khí tầm xa khác do nước này cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Hệ thống này có thể phóng sáu tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS.

HIMARS được thiết kế để cung cấp phản ứng nhanh chóng và chính xác trước các mối đe dọa khác nhau trên chiến trường. Với trọng lượng khoảng 11 tấn, xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường 85 km/h, cho phép triển khai nhanh chóng ở các vùng xung đột.

Trong khi đó, S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử.

Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL (Transporter Erector Launcher). S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm: 48N6DM (48N6E3) có trọng lượng 1,8 tấn trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa.

MỚI - NÓNG
Giá xăng tăng từ 15h chiều nay
Giá xăng tăng từ 15h chiều nay
TPO - Từ 15h hôm nay (20/6), giá bán lẻ các loại xăng, dầu tăng từ gần 200 - 720 đồng/lít. Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng tăng. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 14 lần tăng, 11 lần giảm.