Hệ thống phòng không Nga đánh chặn máy bay không người lái Mỹ ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy hệ thống phòng không tầm ngắn Tor-M2 đánh chặn máy bay không người lái cảm tử Switchblade do Mỹ sản xuất được lực lượng Ukraine triển khai.

Biến thể “M2” là biến thể mới nhất trong dòng Tor, có khả năng tấn công các mục tiêu đang di chuyển nên rất hiệu quả trong việc bảo vệ các nhóm quân.

Đoạn video của Bộ Quốc phòng Nga đã phô diễn những tính năng của hệ thống vũ khí tự động hóa cao, và hé lộ một ví dụ về việc sử dụng thành công hệ thống này chống lại máy bay không người lái AeroVironment Switchblade do Mỹ sản xuất.

Không rõ chiếc máy bay không người lái bị phá hủy là mẫu Switchblade 300 nhẹ hơn hay Switchblade 600 nặng hơn.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Các hệ thống đánh chặn tiên tiến mà quân đội Nga sử dụng có hiệu quả chống lại tất cả các mối đe dọa trên không, một chỉ huy khẩu đội Tor-M2 có bí danh “Tourist” cho biết.

“Chúng tôi có rất nhiều hệ thống này. Đủ cho tất cả các máy bay không người lái mà Ukraine có thể có”, ông nói.

Loại đạn thường mà hệ thống Tor-M2 sử dụng được đánh giá là có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 12km. Một hệ thống Tor-M2 có khả năng mang theo 16 quả đạn.

Theo RT
MỚI - NÓNG