Hé lộ vũ khí nguy hiểm nhất của Quang Hải

TPO - Theo đánh giá trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), “vũ khí nguy hiểm” nhất của tiền vệ Nguyễn Quang Hải là khả năng thực hiện các tình huống cố định.

Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và Philippines, trang chủ của AFC đã có bài viết đánh giá về tương quan lực lượng cũng như khả năng đi tiếp của 2 đội. Trong bài viết này, AFC dành sự quan tâm đặc biệt cho Quang Hải. Theo đó họ cho rằng, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC là tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam thời điểm này, đồng thời chỉ ra “vũ khí nguy hiểm” của anh mỗi khi ra sân thi đấu.

Hé lộ vũ khí nguy hiểm nhất của Quang Hải ảnh 1 AFC đánh giá rất cao Quang Hải.

“Bóng đá Việt Nam đã trình làng một thế hệ cầu thủ gây tiếng vang qua các cấp độ trẻ những năm gần đây. Trong đó, Nguyễn Quang Hải được cho là tài năng lớn nhất của đội bóng hiện đang tranh tài ở AFF Cup 2018. Điểm mạnh của cầu thủ này là khả năng xử lý khéo léo và chơi bóng rất thông minh. Đặc biệt hơn cả, Quang Hải có khả năng thực hiện các tình huống cố định tuyệt vời, nhiều lần đưa bóng vào góc chết để ghi bàn”, bài viết trên trang chủ AFC đánh giá về Quang Hải.

Quang Hải ra mắt đội tuyển Việt Nam từ giữa năm 2017, trong trận gặp Jordan ở vòng loại Asian Cup. Còn bàn thắng đầu tiên của anh là pha lập công quyết định giúp Việt Nam thắng 2-1 trên sân của ĐT Campuchia. Trước đó, Quang Hải đã nổi lên với những màn trình diễn tại các giải trẻ, trong đó có việc cùng U19 Việt Nam lọt tới bán kết giải U19 châu Á tại Bahrain, giành vé dự U20 World Cup 2016.

Sau đó, Quang Hải trở thành ngôi sao tại giải U23 châu Á, khi ghi đến 5 bàn để góp công lớn đưa Việt Nam giành giải á quân. Đến ASIAD 18, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội tiếp tục thăng hoa với bàn thắng duy nhất trong trận gặp Nhật Bản ở vòng bảng. Anh giúp Việt Nam vào tới bán kết và chỉ dừng bước trước nhà vô địch Hàn Quốc.

Phía trước ĐT Việt Nam sẽ là trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 với ĐT Philippines. Lượt đi, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân đối phương. Nếu hòa hoặc thậm chí là thua 0-1 trong trận đấu tại Mỹ Đình vào tối 6/12 tới, ĐT Việt Nam sẽ giành vé vào chơi chung kết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.