Hé lộ tân Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản của bóng đá Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Chuyên gia Koshida Takeshi ra mắt trên cương vị Giám đốc kỹ thuật VFF sáng 1/6 (ảnh Anh Đoàn)
Chuyên gia Koshida Takeshi ra mắt trên cương vị Giám đốc kỹ thuật VFF sáng 1/6 (ảnh Anh Đoàn)
TPO - Sáng 1/6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã làm lễ ra mắt tân Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản, ông Koshida Takeshi.

Ông Takeshi được bổ nhiệm thay vị trí của Yusuke Adachi, cũng là một chuyên gia bóng đá người Nhật Bản. Thông báo từ VFF cho biết ông Takeshi sinh năm 1960, từng khoác áo đội tuyển Nhật Bản 19 trận giai đoạn 1980-1985. Khi còn là cầu thủ, ông Takeshi từng chơi cho các CLB Nissan Motors và Kanazawa.

VFF ký hợp đồng với ông Takeshi thông qua sự giới thiệu từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Ông Takeshi từng có hơn 30 năm kinh nghiệm dẫn dắt các đội U18 và U22 Nhật Bản, giàu kinh nghiệm đào tạo trẻ. Ông cũng đã có bằng PRO của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Phát biểu tại lễ ra mắt hôm nay, chuyên gia Koshida Takeshi cho biết, nhiệm vụ của ông là đào tạo các HLV người Việt Nam, mục tiêu ngắn hạn là có bằng C, A của AFC và dài hạn hơn, qua đó nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Hé lộ tân Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản của bóng đá Việt Nam ảnh 1

Đầu tư cho bóng đá trẻ là định hướng phát triển dài hạn của VFF. (ảnh Hữu Phạm)

“Việc củng cố các đội tuyển quốc gia, nâng cao trình độ HLV, củng cố hệ thống đào tạo trẻ rất quan trọng với bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đang ở tốp đầu khu vực Đông Nam Á, đó là thành tích rất tốt. Nhưng chúng ta cần nâng cao đào tạo trẻ, tập trung cho bóng đá trẻ bởi đây là tương lai của bóng đá Việt Nam. Muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi”-ông Takeshi cho biết.

Theo ông Takeshi, ông đã gặp HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Philippe Troussier và đã có trao đổi. Chuyên gia người Nhật Bản cho biết sẽ thảo luận sâu hơn với ông Troussier, qua đó hợp tác cùng giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

MỚI - NÓNG