Hé lộ những thiết bị quân sự tối tân được Nga mang đến Army-2019

Army-2019 sẽ diễn ra từ 25/6 đến 30/6. Ảnh: Tass
Army-2019 sẽ diễn ra từ 25/6 đến 30/6. Ảnh: Tass
TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa hé lộ một số vũ khí tối tân sẽ được giới thiệu trong khuôn khổ Diễn đàn quân sự và kỹ thuật Quân đội Army-2019 

Army-2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm ngoại ô Thủ đô Moscow, từ ngày 25-30/6. Theo ước tính sơ bộ, diễn đàn sẽ quy tụ hơn 1.500 doanh nghiệp với gần 27.000 sản phẩm và công nghệ quốc phòng.

 1. Máy bay không người lái Okhotnik

Nga sẽ trình diễn máy bay không người lái hạng nặng Okhotnik (Hunter) tiên tiến nhất lần đầu tiên tại triển lãm quốc phòng Army-2019.

Hé lộ những thiết bị quân sự tối tân được Nga mang đến Army-2019 ảnh 1

Máy bay không người lái hạng nặng Okhotnik. Ảnh: Instagram

Đây là máy bay không người lái lớn nhất được Nga chế tạo: sải cánh 19 mét, trọng lượng cất cánh 25 tấn. Theo thông tin chưa được xác nhận, máy bay không người lái được trang bị động cơ phản lực, tốc độ lên tới 1.000 km/h.

2. Robot chiến đấu mới nhất

Robot chiến đấu Paladin dựa trên khung gầm của xe chiến đấu bộ binh BMP-3 (IFV).

Hé lộ những thiết bị quân sự tối tân được Nga mang đến Army-2019 ảnh 2

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Ảnh: Tass

3. Xe bọc théo trinh sát/Chỉ huy MRU-O

MRU-O được phát triển dựa trên nguyên mẫu xe bọc thép đa năng MT-LBu của Lục quân Nga, nhưng được thay đổi kết cấu và trang bị hiện đại hơ.

Hé lộ những thiết bị quân sự tối tân được Nga mang đến Army-2019 ảnh 3
Theo Tass
MỚI - NÓNG