Hé lộ nguyên nhân vụ tàu hỏa tông ôtô làm 3 người thương vong ở Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
Vị trí nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: T.T
Vị trí nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: T.T
TPO - Chiều 7/3 trao đổi với phóng viên, ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình (Quảng Ngãi) thừa nhận, vụ tai nạn đường sắt vừa xảy ra một phần vì nhân viên gác chắn kéo xuống hơi chậm so với quy định.

Theo ông Hỷ, vị trí xảy ra tại nạn giao nhau với đường sắt có gác chắn, có nhân viên trực. Lúc xảy ra tai nạn, nhân viên đã mở tín hiệu đường bộ màu đỏ nhưng cần chắn là cần chắn thủ công. Lúc đèn đỏ, nhân viên chưa kéo xuống kịp vì chỉ có một nhân viên lại phải kéo cả hai bên gác chắn.

Ông Hỷ thừa nhận, xảy ra tai nạn một phần vì nhân viên gác chắn kéo xuống hơi chậm so với quy định.

"Đáng lẽ phải kéo sớm hơn xíu nữa. Không kéo sớm quá nhưng kéo trước khi tàu đến từ 2-3 phút. Trách nhiệm của người tham gia giao thông phải dừng trước đèn đỏ, người lái xe không chú ý. Xảy ra sự việc là có lỗi của cả tài xế và nhân viên gác chắn”, ông Hỷ nói.

Hé lộ nguyên nhân vụ tàu hỏa tông ôtô làm 3 người thương vong ở Quảng Ngãi ảnh 1         Vụ tai nạn khiến một người chết. Ảnh: T.T

Theo camera ghi lại cho thấy, tại thời điểm xe ô tô 7 chỗ mang BKS 76A-129.13 chạy qua điểm giao nhau và bị tàu hỏa tông, dẫn đến 3 người thương vong ở tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, nhân viên gác chưa hạ chắn ngăn người và phương tiện qua lại.

Vào chiều cùng ngày, (7/3) ông Đỗ Thế Khiêm, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đã nhận được thông tin và đoạn clip ghi lại vụ tàu hỏa tông xe ô tô 7 chỗ mang BKS 76A-129.13.

Theo đó chính quyền Bình Sơn đã khẩn cấp chỉ đạo cho cơ quan chức năng trực thuộc, phối hợp với cấp ngành liên quan của tỉnh xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên.

Hé lộ nguyên nhân vụ tàu hỏa tông ôtô làm 3 người thương vong ở Quảng Ngãi ảnh 2      Vụ tai nạn xảy ra một phần vì nhân viên gác chắn kéo xuống hơi chậm so với quy định. Ảnh: T.T

Trước đó, vào khoảng 6h30 phút sáng 7/3, anh N.T.M (SN 1992, trú ở thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển ô tô 7 chỗ mang BKS 76A-129.13 lưu thông theo hướng tây- đông. Trên xe, có vợ anh M là chị T.T.M.Tr (SN 1999) và con trai N.T.P (SN 2020).

Khi đi đến đoạn đường sắt giao với đường dân sinh (tại lý trình 901+580 thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn), ô tô 7 chỗ của anh M. đã vượt rào chắn. Đúng lúc đó tàu hỏa SH3 (19 toa ) do anh T.T.L chạy hướng bắc - nam lao tới và tông vào phía đuôi xe ô tô.

Cú tông mạnh khiến ô tô văng xa khoảng 10m, lật ngửa bên đường sắt. Vụ tai nạn đã khiến cháu N.T.P tử vong. Anh N.T.M và chị T.T.M.Tr bị thương nặng. Hiện cả hai người đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

MỚI - NÓNG