Số phận của Julian Assange (phải) bị Ecuador đem ra trao đổi lấy những khoản tiền USD từ IMF
TPO - Ecuador đã đề nghị giao trả Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks vừa bị bắt tại Đại sứ quán nước này ở London, Anh vào đầu tháng 4 vừa qua, để đổi lấy việc Mỹ đồng ý cho nước này tiếp tục vay nợ từ IMF (Quỹ Tiền tệ quốc tế).
"Ecuador không có tiền tệ riêng, mà sử dụng USD", ông John Shipton, cha của Julian Assange, cũng là người tiết lộ thông tin về số phận của con trai mình, cho biết. Các quốc gia không thể vay nợ từ IMF, trừ khi Mỹ chấp thuận điều đó, đồng nghĩa là một thỏa thuận trục xuất Julian Assange khỏi Đại sứ quán Ecuador tại Anh, nơi ông đã cư trú suốt 7 năm qua.
Cuối tháng 2 vừa qua, Ecuador đã đạt được thỏa thuận tài chính trị giá 4,2 tỷ USD với IMF, để cứu lấy nền kinh tế bất ổn của nước này. Mới đây, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đã tước quyền tị nạn chính trị của Assange, nhà sáng lập WikiLeaks. Ông đã bị cảnh sát London bắt giữ, đứng trước nguy cơ sẽ bị trục xuất về Mỹ, nơi ông sẽ phải đối mặt với những cáo buộc tiết lộ bí mật trong nội bộ chính phủ Mỹ, gây nguy hại đến chính sách của Washington.
Video dẫn giải Julian Assange từ tòa Đại sứ quán Ecuador tại Anh
Ông Shipton, bố của Assange lo sợ nhất là việc Anh sẽ dẫn độ con trai ông đến Mỹ, quốc gia đã chính thức khởi kiện nhà sáng lập WikiLeaks vì tội đồng phạm với cựu binh sĩ Mỹ Chelsea Manning, người đã phá mã bảo mật của các tài liệu thuộc quân đội Mỹ, trao cho WikiLeaks vào năm 2010.
"Giới chức Mỹ sẽ quyết tâm hủy hoại cuộc đời của con trai tôi, vì bất cớ lý do gì. Họ muốn thể hiện ra rằng, mọi nhà báo và những người đưa tin như con trai tôi sẽ bị tiêu diệt", ông Shipton chia sẻ. Ông cũng tỏ ra nực cười trước cáo buộc Assange làm gián điệp cho Nga, vốn được đội ngũ tranh cử của bà Hillary Clinton tung ra năm 2016.
Ông Shipton đã ly hôn với mẹ của Assange, Christine Ann Hawkins, khi bà mang bầu Julian, song ông vãn giữ liên lạc với con trai mình, mà mới đây nhât, ông đã đến thăm con trai tại Đại sứ quán Ecuador tại Anh vào dịp Giáng sinh.
Cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden, được biết đến vì chia sẻ nhiều thông tin mật trong nội bộ chính quyền Mỹ, đã bình luận về vụ bắt giữ Julian Assange tại London, cho rằng việc Đại sứ quán Ecuador tại Anh bàn giao ông cho cảnh sát Anh là "hiện thực tăm tối của tự do báo chí".
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange vừa bị bắt tại Đại sứ quán Ecuador tại Anh, hiện đang bị tạm giam tại đồn cảnh sát, trước khi bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sắp diễn ra.
Trượt ván lúc nửa đêm, quấy rối người chăm sóc, thậm chí bôi cả phân của mình lên tường của sứ quán. Đó là một số hành vi mà ông chủ WikiLeaks Julian Assange bị tố là đã làm trong thời gian dài sống ở Đại sứ quán Ecuador tại London.
Phát biểu tại một sự kiện ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 27/7, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno cho biết, ông chủ WikiLeaks Julian Assange cuối cùng sẽ phải rời khỏi đại sứ quán Ecuador tại London,Anh.
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, người một thời đình đám khi tiết lộ nhiều thông tin mật "gây sốc" trên trang của mình, vừa bị cảnh sát London bắt giữ, sau 7 năm lẩn trốn trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh.
TPO - Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner cảnh báo trong các cuộc thảo luận với phía Ukraine, rằng Washington sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với nước này nếu các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga tiếp diễn.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Điều này thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua.
TPO - Các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu đã thảo luận về bảo đảm an ninh, bảo vệ hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông và lộ trình chấm dứt xung đột với Nga. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington vừa nới lỏng một số hạn chế đối với dầu diesel của Nga.
TPO - Sáng 10/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến chào Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Cung điện Hoàng gia.
TPO - Chiều ngày 9/10, trận động đất mạnh 7,7 và 6,6 độ, cùng hàng loạt dư chấn làm rung chuyển miền nam Panama, kéo sập các tòa nhà gần tâm chấn và người dân ở thủ đô hoảng loạn sơ tán.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, cáo buộc Washington đạt thỏa thuận với Mátxcơva sau lưng Kiev.
TPO - Một trận lốc xoáy dữ dội quét qua thành phố Marsala và các khu vực lân cận trên đảo Sicily, Italy vào ngày 9/10, khiến hàng loạt ô tô bị lật, nhà cửa và trường học hư hại, ít nhất hai người bị thương.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump né tránh câu hỏi liệu ông có theo dõi livestream vụ hành quyết tử tù Nidal Malik Hasan, kẻ sát hại 13 người tại căn cứ quân sự Fort Hood năm 2009, hay không, trong bối cảnh kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn này vấp phải nhiều phản đối.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo chọn bà Katie Zacharia làm phát ngôn viên Nhà Trắng, đưa nhà bình luận theo quan điểm bảo thủ mà ông gọi là "người hâm mộ cuồng nhiệt" vào vị trí quan trọng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ.
TPO - Hai trận động đất mạnh 7,7 và 6,6 độ cùng hàng loạt dư chấn vừa làm rung chuyển miền nam Panama, kéo sập các tòa nhà gần tâm chấn và khiến người dân khắp cả nước phải sơ tán.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn nhiên liệu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1.000.000 tấn ngay sau đó.
TPO - Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có phản ứng trước việc cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder đến thăm nhà riêng của Tổng thống Nga Vladimir Putin để chúc mừng sinh nhật ông.
TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp các biện pháp trừng phạt Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), chỉ vài giờ sau khi một cựu thẩm phán của tòa giành giải Nobel Hòa bình.
TPO - Mẹ của Darya Shipilova - nữ nhân viên 28 tuổi làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch vùng Siberia (Nga) vừa qua đời vì bệnh viêm phổi - đã bác bỏ thông tin cho rằng con gái bà bị nhiễm bệnh sau khi làm vỡ ống nghiệm.
TPO - Một quả mìn sát thương, nghi trôi dạt từ Triều Tiên, đã được phát hiện trên một bãi biển ở Ganghwa (Incheon, Hàn Quốc), buộc chính quyền phải kêu gọi người dân và du khách đề cao cảnh giác.
TPO - Quyết định của Ủy ban Nobel khi trao giải Nobel Hòa bình 2026 cho nữ Thẩm phán Navi Pillay có thể được nhìn nhận như một động thái nhằm củng cố quan điểm về những hành động của Israel tại Dải Gaza sau sự kiện ngày 7/10/2023.