Hậu trường chuyến thăm Ukraine bất ngờ của Thủ tướng Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev trong một chuyến thăm bất ngờ để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Ukraine. Chuyến thăm Ukraine của ông Kishida được giữ bí mật đến phút chót vì lý do an ninh. Rất hiếm khi một nhà lãnh đạo Nhật Bản thực hiện chuyến thăm nước ngoài không báo trước.

Thủ tướng Nhật Bản là lãnh đạo duy nhất của nhóm G7 chưa đến thăm Ukraine sau khi xung đột bùng phát ở nước này.

Tổng thống Zelensky ngày 21/3 đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh ông chào đón Thủ tướng Nhật Bản và gọi ông Kishida là “người bạn lâu năm của Ukraine”.

Hậu trường chuyến thăm Ukraine bất ngờ của Thủ tướng Nhật Bản ảnh 1

Ông Zelensky đón ông Kishida tại Kiev ngày 21/3. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung, Tổng thống Ukraine cho biết ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5 tới tại Hiroshima qua kênh trực tuyến sau khi nhận được lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida.

Ông Kishida cho biết 30 triệu đô la sẽ được cung cấp thông qua quỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để hỗ trợ Ukraine trang bị quân sự phi sát thương. Nhật Bản, quốc gia có các quy định nghiêm ngặt về việc cấm xuất khẩu vũ khí, đã viện trợ cho Ukraine máy bay không người lái giám sát, áo chống đạn, mũ bảo hiểm, lều và vật tư y tế.

Trước đó, ông Kishida đã đến thăm thị trấn Bucha và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh.

"Tôi thay mặt công dân Nhật Bản gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương. Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine với nỗ lực cao nhất để giành lại hòa bình”, ông Kishida nói.

Hậu trường chuyến thăm Ukraine bất ngờ của Thủ tướng Nhật Bản ảnh 2

Thủ tướng Kishida thăm thị trấn Bucha. Ảnh: Reuters

Hậu trường chuyến thăm Ukraine bất ngờ của Thủ tướng Nhật Bản ảnh 3

Ảnh: Reuters

Hậu trường chuyến thăm Ukraine bất ngờ của Thủ tướng Nhật Bản ảnh 4

Ảnh: Reuters

Hậu trường chuyến thăm Ukraine bất ngờ của Thủ tướng Nhật Bản ảnh 5

Ảnh: Reuters

Chuyến thăm Ukraine của ông Kishida được giữ bí mật đến phút chót vì lý do an ninh. Rất hiếm khi một nhà lãnh đạo Nhật Bản thực hiện chuyến thăm nước ngoài không báo trước.

Trước đó, ông Kishida đã nhiều lần thể hiện sự háo hức muốn gặp trực tiếp ông Zelensky trước hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima. Sau cuộc điện đàm ngày 6/1 với ông Zelensky, Thủ tướng Kishida cho biết ông đã được mời đến thăm Ukraine và sẽ cân nhắc nghiêm túc về lời mời. Tuy nhiên, một số thách thức bao gồm lo ngại về khó khăn trong việc giữ bí mật đã khiến chuyến thăm không thể diễn ra sớm hơn.

"Tình hình ở Ukraine và sự ủng hộ dành cho Kiev sẽ là một trong những chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima", đài NHK dẫn lời Tổng thư ký đảng LDP Toshimitsu Motegi trước chuyến thăm của ông Kishida đến Kiev hôm thứ Ba.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ông Kishida sẽ trở lại Ba Lan vào thứ Tư (22/3) và gặp các quan chức của nước này để thảo luận về việc “tăng cường hợp tác quốc tế song phương”.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida đến Ba Lan hôm 21/3 sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ. Từ Ba Lan, ông đi tàu hỏa đến Kiev.

Chiếc máy bay đưa ông Kishida đến Ba Lan là máy bay được thuê bí mật thay vì chuyên cơ của chính phủ, NHK cho biết. Máy bay này rời sân bay Haneda của Tokyo vào 20h ngày 19/3, khoảng ba tiếng trước khi chuyên cơ của chính phủ khởi hành đưa ông Kishida đến Ấn Độ. Sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, ông Kishida đã lên chiếc máy bay thuê chờ sẵn để đến Ba Lan vào sáng sớm 21/3.

NHK cho biết chiếc máy bay có sức chứa khoảng 10 người, cùng kiểu với chiếc mà ngôi sao bóng chày Nhật Bản Shohei Ohtani sử dụng khi từ Mỹ trở về Nhật Bản hồi đầu tháng.

Theo Reuters, Japan Times
MỚI - NÓNG