Thủ tướng Nhật Bản đến Kiev bằng tàu hỏa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đài truyền hình NHK ngày 21/3 cho biết Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đến Kiev bằng tàu hỏa từ thị trấn biên giới Przemysl của Ba Lan và sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hình ảnh do đài truyền hình Nhật Bản công bố cho thấy ông Kishida được Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Ukraine Emine Japarova đón tại ga Kiev.

Trước đó, Thủ tướng Kishida đến Ba Lan bằng máy bay từ Ấn Độ, nơi ông đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Theo Reuters, chuyến đi của ông Kishida được giữ bí mật đến phút chót vì lý do an ninh. Rất hiếm khi một lãnh đạo Nhật Bản thực hiện chuyến thăm không báo trước tới một quốc gia khác.

Thủ tướng Nhật Bản đến Kiev bằng tàu hỏa ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản được đón tại ga Kiev. Ảnh: AP

Thủ tướng Nhật Bản đến Kiev bằng tàu hỏa ảnh 2

Ông Kishida (giữa). Ảnh: AP

Tại Ukraine, ông Kishida sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để bày tỏ tình đoàn kết với Kiev, tái khẳng định sự ủng hộ của Tokyo cũng như nêu rõ quyết tâm "ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.

Chuyến đi của Thủ tướng Kishida diễn ra khi Nhật Bản đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh các quốc gia G7 tại quê hương ông ở Hiroshima vào tháng 5.

Mặc dù Nhật Bản liên tục lên tiếng ủng hộ Ukraine và cùng các nước G7 khác gia hạn trừng phạt Nga, nhưng ông Kishida là nhà lãnh đạo duy nhất của G7 chưa đến thăm Ukraine.

Phía Nhật Bản cho biết ông Kishida cũng sẽ hội đàm với người đồng cấp Ba Lan trước khi trở về Nhật Bản vào ngày 23/3.

Chính quyền Trung Quốc hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tới Kiev sẽ không dẫn đến leo thang xung đột Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho biết ngày 21/3.

“Chúng tôi hy vọng phía Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp góp phần làm giảm leo thang tình hình chứ không phải ngược lại”, ông Wang nói tại một cuộc họp báo, khi được phóng viên Nhật Bản hỏi về đánh giá của Bắc Kinh đối với chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Kishida.

Chuyến đi bất ngờ của ông Kishida diễn ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại Mátxcơva.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.