Anh sắp gửi đạn urani cho Ukraine, Tổng thống Putin tuyên bố đáp trả

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án việc Anh định gửi đạn xe tăng chứa urani nghèo cho Ukraine, tuyên bố Mátxcơva sẽ buộc phải đáp trả tương xứng.
Anh sắp gửi đạn urani cho Ukraine, Tổng thống Putin tuyên bố đáp trả ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Phát biểu tại London hôm 20/3, Bộ trưởng Quốc phòng Annabel Goldie cho biết, một số đạn dược dùng cho xe tăng chiến đấu Challenger 2 mà Anh sắp gửi cho Ukraine bao gồm cả đạn xuyên giáp chứa urani nghèo.

“Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ phải đáp trả tương xứng, khi tập thể phương Tây đã bắt đầu sử dụng các vũ khí có thành phần hạt nhân”, ông Putin nói trong phát biểu sau cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng quyết định của Anh khiến nguy cơ xảy ra “va chạm hạt nhân” giữa Nga và phương Tây đến rất gần.

“Một bước đi nữa đã được thực hiện, và chỉ còn vài bước nữa”, ông Shoigu nói trong bài phát biểu được báo chí Nga đăng tải.

Urani nghèo được sử dụng trong vũ khí vì có thể xuyên thủng xe tăng và xe bọc thép dễ dàng hơn do các đặc tính vật lý của chất này.

Vũ khí chứa urani nghèo gây tác động nguy hiểm với sức khoẻ con người tại vị trí tấn công. Bụi từ đó có thể đi vào phổi và các nội tạng quan trọng.

“Một cách tự nhiên, Nga có thứ để trả lời cho cái đó”, ông Shoigu nói khi được hỏi về vũ khí mà Anh sắp gửi cho Ukraine.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi kế hoạch của Anh là “kịch bản Nam Tư”, nói rằng vũ khí như vậy có thể gây ung thư và phá huỷ môi trường.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.