Hậu Giang tri ân người có công với cách mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước dịp năm mới Giáp Thìn năm 2024, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể tỉnh Hậu Giang đã tổ chức các đoàn thăm, chúc Tết người có công với cách mạng tại tất cả các huyện, thị xã trên toàn tỉnh.

Ngày 30/1 (20 tháng Chạp), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tổ chức 8 đoàn thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và thân nhân người có công với cách mạng tại tất cả các huyện/thị xã/thành phố trên toàn tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến - Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang tri ân những công lao, sự đóng góp của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, người có công, thân nhân liệt sĩ cho cuộc cách mạng và sự phát triển của địa phương.

Ông Huyến đề nghị các cấp ngành, địa phương cần quan tâm nhiều hơn nữa tới người có công và thân nhân, bằng tấm lòng tri ân, tình cảm và trách nhiệm. Cùng với việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người có công, cần nỗ lực vận động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn về vật chất, tinh thần cho người có công, thân nhân liệt sĩ...

Hậu Giang tri ân người có công với cách mạng ảnh 1

Ông Trần Văn Huyến - Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang tặng quà gia đình chính sách tại TP. Ngã Bảy.

Hậu Giang tri ân người có công với cách mạng ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Đồng Văn Thanh thăm gia đình chính sách tại Thị xã Long Mỹ.

Chúc Tết người có công tại Thị xã Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Đồng Văn Thanh cho biết, tỉnh luôn quan tâm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng. Mỗi dịp lễ, Tết, địa phương đều thăm hỏi, động viên người có công với cách mạng.

Ông Thanh cũng yêu cầu các cấp ngành tập trung nhiều hơn nữa thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; duy trì việc gặp gỡ các gia đình chính sách để lắng nghe, giải quyết kịp thời những ý kiến góp ý, kiến nghị... Qua đó thể hiện trách nhiệm, lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng mong muốn người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt mọi khó khăn, nêu gương sáng, tiếp tục đóng góp cho quê hương.

Hậu Giang tri ân người có công với cách mạng ảnh 3
Trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Lê, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, ông Trần Văn Chính - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang cho biết, Tết Nguyên đán năm nay, Hậu Giang tặng hơn 31.900 phần quà cho người có công với cách mạng, với kinh phí gần 11 tỷ đồng.

Toàn tỉnh Hậu Giang có trên 36.200 gia đình người có công với cách mạng. Trong đó, có 2.042 mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 5.740 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; trên 12.000 gia đình liệt sĩ; trên 7.300 người có công giúp đỡ cách mạng…

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.