Hát Xoan thành di sản thế giới

Hát Xoan thành di sản thế giới
TP - Sáng 24 - 11, hồ sơ Hát Xoan của Việt Nam được UNESCO thông qua với sự đồng thuận cao, chính thức trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

> Phố cổ Hà Nội nhộn nhịp với Ngày di sản Việt Nam

Tiết mục Hát Xoan ở sân khấu “Hà thành 36 phố phường”
Tiết mục Hát Xoan ở sân khấu “Hà thành 36 phố phường”.

Từ Bali (Indonesia), đại diện đoàn đại biểu Việt Nam cho biết, Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể thông qua quyết định số 6.COM.8.23, ghi nhận Hát Xoan của Phú Thọ, Việt Nam thuộc sanh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp, tại phiên họp ngày 24-11.

Hát Xoan của Việt Nam, UNESCO công nhận 9 di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp khác của: Indonesia, Iran, Trung Quốc, Brasil, Mali, Mauritus, Mông Cổ, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất.

Hồ sơ Hát Xoan là hồ sơ duy nhất được sự đồng thuận hoàn toàn của ban thẩm định, được đánh giá là hồ sơ làm tốt nhất trên tổng số 33 hồ sơ khẩn cấp được đệ trình lần này. Nhận xét trích từ báo cáo của Ban thẩm định hồ sơ, công bố trong phiên họp ngày 23-11 của Hội nghị Ủy ban Liên Chính phủ tại Bali từ 21 đến 29-11.

Hát Xoan thành di sản thế giới ảnh 2

Hồ sơ Hát Xoan do tỉnh Phú Thọ, Viện Âm nhạc, Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL) đệ trình UNESCO tháng 3-2010, đến tháng 8-2011 được các chuyên gia UNESCO đánh giá cao, đưa vào vòng xem xét tháng 11 này.

Tại cuộc họp báo, ngày 22-11, bà Cecile Duvell Trưởng ban Di sản Văn hóa Phi vật thể UNESCO đã đưa ra những nhận xét tốt về hoạt động bảo vệ ở Việt Nam. Còn bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO phát biểu hôm khai mạc phiên họp: “Công ước về bảo vệ Di sản Phi vật thể là cơ hội để khám phá biểu hiện văn hóa sống đến từ mọi miền thế giới”.

Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban này xem xét: 18 hồ sơ Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; 39 hồ sơ Danh sách đề nghị Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại; 12 hồ sơ đề nghị cho chương trình Ghi danh vào hoạt động bảo vệ tốt nhất; 4 hồ sơ hỗ trợ tài chính; 6 báo cáo định kỳ về thực hiện Công ước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG