Hành khách mắc Covid-19 từng tiếp xúc với 56 người ở Quận 1

Hành khách mắc Covid-19 từng tiếp xúc với 56 người ở Quận 1
TPO - Đây là hành khách này ngồi ghế 3K trên chuyến bay VN0054 chung khoang với bệnh nhân Covid-19 thứ 17. Đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM từng đánh giá đây là trường hợp nguy cơ cao do chung khoang và cách 1 hàng ghế với bệnh nhân thứ 17.
Sau khi đến Hà Nội, hành khách tiếp tục đi vào Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3/3. Tại đây, hành khách lưu trú tại một khách sạn ở Quận 1. Sang ngày 4/3, người này xuất cảnh sang Campuchia. Đến sáng 11/3, hành khách này có kết quả dương tính với Covid-19 tại Campuchia.
Tại khách sạn Quận 1, người này đã tiếp xúc với 56 người. Cụ thể 16 người được cách ly tập trung, đã lấy mẫu xét nghiệm, 5 người có kết quả âm tính, 40 người còn lại đang được cách ly tại nhà. 
Đối với bệnh nhân số 34 từng đi trên chuyến bay QR974, có 33 hành khách cùng bay trên chuyến bay này có hộ khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã điều tra xác minh được 11 người, trong đó có 2 trường hợp có dấu hiệu sốt, ho. 2 trường hợp này đã chuyển đến bệnh viện xét nghiệm, đang chờ kết quả. 9 người còn tại đang cách ly tại nhà. Thành phố đang tiếp tục xác minh các trường hợp còn lại.
Riêng đối với hành khách Groman Manthew James Knight, 32 tuổi, quốc tịch Anh- người mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM gửi văn bản khẩn yêu cầu các trung tâm y tế quận huyện xác minh đã xuất cảnh về nước sáng 11/3.

Trước đó vào chiều 11/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM ra thông báo tìm khẩn cấp hành khách người Anh có tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 trên chuyến bay VN0054.

Được biết, hành khách tên Groman Manthew James Knight, 32 tuổi, quốc tịch Anh đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 2/3. Ngày 5/3, hành khách này đến Hội An, lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, TP Hội An, Quảng Nam. Ngày 7/3, hành khách này tiếp tục rời Hội An đến TP.HCM.

Do du khách này khai báo ở khách sạn nhưng không nêu địa điểm chi tiết nên HCDC gặp khó khăn trong việc xác minh nơi lưu trú. Vì vậy, đơn vị này đã phát văn bản đề nghị các trung tâm y tế quận, huyện triển khai tìm kiếm để thực hiện biện pháp cách ly theo đúng quy định. Sau khi nhận được thông báo, đối chiếu với thông tin hành khách đang được tìm kiếm, đơn vị quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM cho biết du khách người Anh nói trên đã xuất cảnh vào rạng sáng 11/3.

MỚI - NÓNG