Hàng trăm gia súc ở miền núi Nghệ An bị chết rét

Hàng trăm gia súc ở miền núi Nghệ An bị chết rét
TPO - Những ngày qua, nhiệt độ tại các huyện miền núi Nghệ An xuống 0 - 3 độ C, rét đậm, rét hại. Thời tiết khắc nghiệt khiến hàng trăm gia súc ở tỉnh này bị chết rét.

Ngày 13/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đợt rét đậm, rét hại đang xảy ra khiến hơn 100 con trâu, bò, bê, nghé bị chết rét.

Hàng trăm gia súc ở miền núi Nghệ An bị chết rét ảnh 1 Người dân đốt lửa sưởi ấm cho gia súc.

“Số trâu, bò, dê, nghé bị chết rét chủ yếu bà con thả rông trong rừng. Mặc dù huyện đã ra công văn hướng dẫn, vận động đến tận xóm, bản lùa trâu, bò về nhà tránh rét nhưng một số hộ dân chậm hoặc chưa chấp hành. Số liệu cụ thể, huyện đang chỉ đạo thống kê”, ông Hiền cho biết thêm.

Ngoài ra, tại huyện Con Cuông, theo lãnh đạo huyện này, trên địa bàn các xã Môn Sơn, Yên Khê, Lạng Khê có 41 con trâu, bò, bê, nghé, dê bị chết rét. 

MỚI - NÓNG