KHÁNH HOÀ:

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia chạy việt dã 'Check-in Khánh Sơn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn 100 đoàn viên, thanh niên huyện Khánh Sơn đã nô nức tham gia giải chạy việt dã “Check-in Khánh Sơn”.

Sáng 5/8, UBND huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hoà) đã tổ chức Giải Việt dã “Check-in Khánh Sơn” để hưởng ứng Lễ hội trái cây Khánh Sơn lần thứ 2. Giải chạy nhằm giới thiệu hình ảnh, con người và phát huy phong trào thể dục, thể thao trong đoàn viên, thanh thiếu niên ở địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển du lịch tại địa bàn huyện.

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia chạy việt dã 'Check-in Khánh Sơn' ảnh 1

Các đoàn viên, thanh niên huyện Khánh Sơn tham gia chạy việt dã. Ảnh THỤC HIỀN.

Giải thi thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên trong huyện tham gia, đường chạy dài khoảng 3km (bắt đầu từ đường Lê Duẩn đến khu vực Quảng trường 20/11, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn). Trên lộ trình chạy, các đội thi sẽ dừng lại check-in tại 5 điểm đến: Quảng trường 20/11 (đường Lê Duẩn), đồi thông thanh niên (đường Hai Bà Trưng), Bia chiến thắng Thiềm Đầu Thuỷ (đường Lê Duẩn), Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Khánh Sơn (đường Ngô Quyền) và các gian hàng trưng bày trái cây dọc đường Lê Duẩn.

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia chạy việt dã 'Check-in Khánh Sơn' ảnh 2

Một điểm check in tại giải việt dã "Check-in Khánh Sơn". Ảnh THỤC HIỀN.

Em Mấu Thị Ngà (16 tuổi, học sinh trường THPT Khánh Sơn) chia sẻ: “Em tham gia giải chạy vì có rất nhiều bạn bè và các anh chị tham gia. Thông qua giải chạy này, em cũng mong muốn góp một phần nào đó để hình ảnh quê em được nhiều người biết đến”.

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia chạy việt dã 'Check-in Khánh Sơn' ảnh 3

Tuổi trẻ huyện Khánh Sơn nô nức tham gia giải việt dã "Check-in Khánh Sơn". Ảnh THỤC HIỀN.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.