Hãng thông tấn Trung Quốc ngợi khen ông Tập Cận Bình trước hội nghị quan trọng của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Trước thềm kỳ họp quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hãng thông tấn Xinhua hôm nay đăng bài khen ngợi Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình là người phục vụ nhân dân “không mệt mỏi, vị tha và uyên bác”.

Ông Tập “là con người của quyết tâm và hành động, con người của suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc, người kế thừa di sản và dám đổi mới, người có tầm nhìn tương lai và cam kết làm việc không mệt mỏi”, Xinhua viết.

Trung ương Đảng gồm hơn 300 thành viên sẽ họp từ ngày 8-11/11. Kỳ họp dự kiến sẽ mở đường để ông Tập bước vào nhiệm kỳ lãnh đạo 5 năm nữa khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức đại hội lần thứ 20 vào năm sau.

Kỳ họp lần này dự kiến sẽ thảo luận và thông qua một “nghị quyết lịch sử” tập trung vào “những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm đấu tranh của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Bài viết tựa đề “Tập Cận Bình, người dẫn dắt Đảng Cộng sản Trung Quốc trên hành trình mới” của Xinhua mô tả ông Tập là người “có rất ít thời gian cho riêng mình”, và là người “cảm thấy hạnh phúc khi làm việc chăm chỉ”.

Bài viết dài hơn 5.000 từ còn điểm lại những khen ngợi của báo chí nước ngoài cũng như của các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong nước.

Bài viết nhắc đến sự nghiệp thủa ban đầu của ông Tập khi còn làm việc ở 2 tỉnh Thiểm Tây và Hà Bắc, thời kỳ ông ngày nào cũng vừa làm nông vừa chăm chú đọc tác phẩm của Các Mác (Karl Marx) những lúc rảnh rỗi. Bài viết cũng nhấn mạnh “chiến dịch chống tham nhũng mang tính dấu ấn” của ông Tập, cam kết của ông đối với “dân chủ trong nội bộ Đảng” và vai trò trong công cuộc “hồi sinh” đất nước.

Về đối phó dịch COVID-19, bài viết của Xinhua ca ngợi “triết lý lấy con người làm trung tâm” của ông Tập và vai trò của ông trong “nỗ lực kiên định của đất nước nhằm cứu mạng sống của người dân bằng mọi giá”.

Được đánh giá là nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Chủ tịch Mao Trạch Đông, ông Tập đang củng cố vai trò và di sản của mình. “Tư tưởng Tập Cận Bình” đã được đưa vào giảng dạy trong các trường học trên cả nước.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG