Có 16 kết quả :

 Tem mác các thương hiệu được bày bán công khai tại nhiều chợ TPHCM Ảnh: U.P

Loạn hàng ngoại gắn mác “made in Vietnam”

TP - Những ngày qua, người tiêu dùng “sốc” khi biết hàng loạt sản phẩm điện tử của Tập đoàn Asanzo được sản xuất ở Trung Quốc nhưng gắn mác Việt, thậm chí còn được vinh danh là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Thực tế, còn nhiều mặt hàng khác dù là nhập khẩu hay đặt gia công tại nước ngoài nhưng vẫn mượn xuất xứ Việt Nam để lừa người tiêu dùng (NTD).
Dù hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường, song người tiêu dùng có xu hướng thích hàng ngoại nhiều hơn

Người Việt thích hàng ngoại hơn hàng nội

TPO - Tuy các sản phẩm trong nước vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, song từ kết quả khảo sát ba năm gần đây, tỷ lệ người tiêu dùng (NTD) yêu thích sản phẩm ngoại nhập vẫn cao rất cao. Với xu thế này, có thể trong tương lai gần tỷ lệ mua dùng sẽ tiếp tục có sự chuyển dịch sang các sản phẩm ngoại nhập, nhất là hàng của Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan.
Chỉ người Việt mới sính hàng ngoại?

Chỉ người Việt mới sính hàng ngoại?

Theo công bố của Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, trung bình cứ 10 người mua bánh kẹo, thực phẩm đóng hộp và đồ uống không cồn thì 4 người lựa chọn sản phẩm nhập khẩu vì muốn thể hiện đẳng cấp. Tuy nhiên, bạn có bao giờ tự hỏi, người nước ngoài đang săn lùng món hàng gì mang thương hiệu Việt?
Bánh Goody - bước tiến cạnh tranh hàng ngoại

Bánh Goody - bước tiến cạnh tranh hàng ngoại

Tết năm nay trễ hơn năm trước, nhưng thị trường hàng hóa lại nhộn nhịp từ rất sớm. Đặc biệt, năm nay thị trường bánh kẹo có sự góp mặt của nhiều thương hiệu ngoại, các sản phẩm handmade, cũng như những dòng bánh cao cấp của các thương hiệu lớn trong nước
Hàng Việt Nam 'túc tắc' vượt hàng ngoại

Hàng Việt Nam 'túc tắc' vượt hàng ngoại

TPO-Sau hai năm cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt, ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng Ban chỉ đạo, cho biết, nhiều nơi, người dân tẩy chay hàng ngoại trôi nổi, dùng hàng Việt.
Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt

Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt

TP - Tại Hội nghị sơ kết triển khai chương trình của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết, năm 2011 thị trường trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của người dân đối với hàng Việt có chuyển biến.
Doanh nghiệp cơ khí nội tố bị chính doanh nghiệp nhà nước quay lưng. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hàng nội “ra rìa” trong các dự án lớn

TP - Gần 90% lượng nhập siêu trong ngành cơ khí là từ Trung Quốc, trong khi nhiều mặt hàng trong số này doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được từ lâu. Nguyên nhân, vướng các quy định trong Luật Đấu thầu.
Hàng nội “đẩy” hàng ngoại

Hàng nội “đẩy” hàng ngoại

Điều này rõ ràng nhất là ở các siêu thị. Thử dạo một vòng vào các siêu thị ở trong nước như Big C, Co-opMart sẽ thấy được độ chênh lệnh tỷ lệ hàng nội và hàng ngoại có sự thay đổi đáng kể.
Sản phẩm điện tử nhập khẩu nguyên chiếc ngày càng tung hoành ở thị trường VN Ảnh: Đại Dương

Doanh nghiệp điện tử nội khốn đốn

TP - Thuế nhập khẩu giảm, các doanh nghiệp điện tử nước ngoài dần thu hẹp sản xuất, chuyển hướng nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp điện tử nội bị đẩy vào bế tắc.
Chất lượng sản phẩm tốt cùng với hệ thống rộng rãi sẽ giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước

Doanh nghiệp trong nước sẽ chịu nhiều sức ép

TP - Chỉ còn 7 tháng nữa là Việt Nam phải thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu đối với những mặt hàng ngoại nhập, mở cửa thị trường dịch vụ theo đúng cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Không ít khó khăn đang đặt ra phía trước buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt.