Tiếp sức thí sinh thi THPT Quốc gia 2015:

Hàng nghìn chỗ trọ, suất cơm miễn phí cho thí sinh

Hướng dẫn phụ huynh và thí sinh tìm chỗ trọ phù hợp Ảnh: Như Ý.
Hướng dẫn phụ huynh và thí sinh tìm chỗ trọ phù hợp Ảnh: Như Ý.
TP - Ba ngày nữa, hàng nghìn thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia sẽ đổ về 38 cụm thi trên địa bàn cả nước. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, công tác tiếp sức mùa thi đang được tổ chức hiệu quả với hàng loạt địa chỉ nhà trọ miễn phí, giá rẻ, hàng ngàn suất cơm miễn phí, tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh và người nhà.

Những suất cơm nghĩa tình

Chủ nhiệm CLB Cơm 5.000 đồng Bùi Quang Long (SN 1984, hiện là cán bộ công nghệ thông tin của Trường Đào tạo cán bộ Đội Lê Duẩn) cho biết, đây là năm thứ 3, Cơm 5.000 đồng tổ chức chương trình “Đồng hành cùng sĩ tử”. Từ trung tuần tháng 6, CLB tổ chức tuyển chọn tập huấn tình nguyện viên, lên kế hoạch và kinh phí hoạt động; kết nối với các đội, nhóm tình nguyện, hội đồng hương để chia sẻ, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi kỳ thi năm nay kéo dài trong 4 ngày với 8 môn thi liên tục. 

Cơm 5.000 đồng bố trí phục vụ tại 14/100 điểm thi trên địa bàn Hà Nội. Đây là những điểm thi tập trung đông đảo thí sinh các tỉnh về dự thi. Tham gia chương trình có 13 đội trưởng, 13 điều phối viên và hơn 200 tình nguyện viên. Tại mỗi điểm thi có hai đội phụ trách luân phiên nhau giữa các ngày để đảm bảo sức khỏe cho các tình nguyện viên. Các tình nguyện viên đều mặc đồng phục và đeo thẻ có đóng dấu chứng nhận của Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội. Song hành với hoạt động tại Hà Nội, Cơm 5.000 đồng phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức phục vụ tại điểm thi của Trường ĐH Hồng Đức (thành phố Thanh Hóa).

Theo kế hoạch, ngày 29/6, các tình nguyện viên Cơm 5.000 đồng ra quân phối hợp cùng thanh niên tình nguyện hướng dẫn các sĩ tử, người nhà tìm phòng trọ, phương tiện di chuyển, tặng bản đồ, phục vụ nước tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát (tại Hà Nội) và Bến xe Nội tỉnh (thành phố Thanh Hóa). Từ ngày 30/6, phục vụ các suất cơm, nước uống và quạt giấy miễn phí tại các quầy phục vụ cộng đồng, điểm thi. 

Anh Bùi Quang Long cho biết, với sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm, Cơm 5.000 đồng đã sẵn sàng phục vụ ít nhất 2.000 suất cơm miễn phí. Mục tiêu của chương trình là phục vụ 4.000 suất cơm miễn phí, nước uống và quạt giấy cho các sĩ tử, phụ huynh tại hơn 40 quầy dịch vụ cộng đồng của Thành Đoàn Hà Nội và 4 điểm thi của Trường ĐH Hồng Đức tại thành phố Thanh Hóa.

Để cung ứng số lượng lớn suất cơm và an toàn vệ sinh thực phẩm trong chương trình, Cơm 5.000 đồng đã liên hệ và chuyển bếp nấu tới Trường Mầm non Tiểu Tiên (trường đạt chuẩn quốc gia, có hệ thống nhà bếp rộng 200m2 khang trang, đầy đủ trang thiết bị). Năm nay, rau quả, thực phẩm tiếp tục được đặt từ một đối tác cung cấp, dự kiến cả đợt thi 4 ngày sẽ cần 4 tạ rau. Anh Long cho hay, CLB tiếp tục nhờ đội ngũ nhà bếp của Trường Lê Duẩn và CLB đầu bếp Koto lên thực đơn để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trực tiếp chế biến có 3 bếp trưởng và 20 tình nguyện viên hỗ trợ. Thực đơn suất cơm trong đợt thi bao gồm thịt lợn, thịt gà, tôm, trứng, rau canh được chế biến thành nhiều món và thay đổi theo ngày. Mỗi suất cơm đưa đến người dùng đảm bảo vẫn còn nóng, sốt.

Hàng nghìn chỗ trọ, suất cơm miễn phí cho thí sinh ảnh 1

Các tình nguyện viên đi tìm nhà trọ cho thí sinh. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Hàng nghìn chỗ trọ miễn phí

Tại Hà Nội, ông Phạm Văn Tuyền, Chủ nhiệm CLB Phát triển kỹ năng (ĐH Thủy lợi) cho biết, để giúp các thí sinh có tâm lý vững vàng, thuận lợi trong đợt thi tuyển, CLB tổ chức 2 nội dung quan trọng: “Xe ôm tình nguyện” và “Tư vấn thi tuyển”. Theo đó, CLB sẽ phối hợp với đội thanh niên tình nguyện (TNTN) của Trường ĐH Thủy lợi tiếp đón phụ huynh, thí sinh tại các bến xe, hỗ trợ di chuyển miễn phí đến các khu nghỉ trọ hoặc điểm thi. Thời gian được áp dụng từ ngày 28/6 đến 4/7, trong tất cả các bến xe nội thành và cụm thi ĐH Thủy lợi.

Ngoài ra, từ 13h30 phút đến 17h ngày 29/6, tại hội trường T45 (ĐH Thủy lợi), CLB sẽ tổ chức chương trình tư vấn về quy chế thi, hình thức xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015; giao lưu, giải đáp thắc mắc về các kiến thức căn bản liên quan đến những môn thi sắp tới.

Tại TPHCM, gần 160 nghìn thí sinh sẽ đổ về để tham dự kỳ thi THPT Quốc gia; trong đó, có khoảng 90 nghìn thí sinh ở các tỉnh thành lân cận. Từ ngày 13/6, các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi (TSMT) thuộc các trường đại học, Trung tâm hỗ học sinh sinh viên TPHCM đã tiến hành xuất quân chuẩn bị cho công tác tiếp đón sĩ tử và người nhà trong kỳ thi sắp tới.

Anh Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội quản lý nhà chương trình TSMT tại TPHCM cho biết, tính đến nay, số chỗ trọ vận động được 60.532, trong đó: 8.793 chỗ miễn phí, số còn lại giá từ 10.000 – 100.000 đồng/chỗ/ngày (tùy thuộc vào chất lượng chỗ trọ). Số chỗ trọ đã giới thiệu cho thí sinh, phụ huynh là 2.966; trong đó, có 771 chỗ trọ miễn phí. 

Thạc sĩ Trịnh Minh Huyền, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, tính đến nay, chương trình TSMT tại trường đã có khoảng gần 2.000 sinh viên tình nguyện tham gia và chia thành 10 đội tại các điểm thi của cụm thi Trường ĐH Tôn Đức Thắng chủ trì.
Theo bà Huyền, đến thời điểm hiện tại, trường đã tìm được hơn 10.000 chỗ trọ, trong đó có hơn 3.000 chỗ trọ miễn phí tại ký túc xá, nhà ở của cán bộ, viên chức, sinh viên trường và các địa chỉ thiện nguyện dành cho thí sinh hai tỉnh Bình Thuận và Long An. Vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân cũng như phát động quyên góp trong giảng viên, sinh viên giúp đỡ thí sinh với tổng giá trị 455 triệu đồng. 

Bà Huyền cho biết thêm, nhà trường còn chuẩn bị 1.000 suất ăn trưa, 10.000 suất nước uống miễn phí cho thí sinh và 30 chuyến xe túc trực đưa thí sinh tỉnh Bình Thuận trở về quê sau khi kỳ thi kết thúc. Đặc biệt, vào hai ngày 28-29/6, sau khi tập trung tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, các thí sinh sẽ được 900 sinh viên thường trực đội xe tình nguyện đưa đến các điểm thi và chỗ trọ. 

Tại ĐH Trà Vinh, đơn vị chủ trì cụm thi liên tỉnh số 35, mọi công tác hỗ trợ thí sinh gần như đã hoàn tất với hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia. Theo đại diện Trường ĐH Trà Vinh, hiện có gần 2.700 chỗ ở miễn phí cho thí sinh, trên 300 xe máy sẵn sàng đưa đón thí sinh và người nhà cùng hơn 15.000 suất cơm miễn phí. 

Anh Lê Xuân Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (Thành Đoàn TPHCM, đơn vị chịu trách nhiệm trong chương trình TSMT tại TPHCM) cho biết, tính đến nay, chương trình đã có gần 9.500 tình nguyện viên tham gia, hơn 11.301 lượt thí sinh, phụ huynh được tư vấn trực tiếp, hơn 20.000 suất bánh mỳ, 4.500 thùng sữa đã được phát cho thí sinh và người nhà.

MỚI - NÓNG