Hàng loạt hồ lớn ở Vĩnh Phúc bị lấn chiếm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cùng với hiện tượng “sốt đất” tại thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) tình trạng san đất, lấp hồ cũng gia tăng, trong khi cơ quan chức năng chậm trễ trong việc xử lý.

Thời gian qua, hàng loạt hồ nước tại xã Ngọc Thanh (thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị đóng cọc bê tông xuống lòng hồ, đổ đất, lấn chiếm.

Ven hồ Thanh Niên, ước chừng có gần 4.000m2 lòng hồ bị đổ đất lấn chiếm. Cạnh hồ, một quả đồi bị vạt ngang để lấy đất san lấp. Cọc bê tông đến đâu, lòng hồ bị lấn chiếm đến đấy. Việc thi công diễn ra ngang nhiên với máy móc rầm rộ.

Cũng trên địa bàn xã Ngọc Thanh, ngày 12/12/2021, Cty Thủy lợi Phúc Yên đã lập biên bản về việc đổ đất, san lấp, lấn chiếm lòng hồ Trại Trâu tại thôn Đồng Chằm. Đoàn kiểm tra phát hiện ông Trần Mạnh Hiệp (sinh năm 1978, phường Xuân Hòa, Phúc Yên) tự ý đổ đất, san gạt xuống lòng hồ diện tích khoảng 160m2.

Hai ngày sau, Cty Thủy lợi Phúc Yên báo cáo UBND thành phố Phúc Yên và UBND xã Ngọc Thanh về vụ việc này.

Hàng loạt hồ lớn ở Vĩnh Phúc bị lấn chiếm ảnh 1

Hồ Thanh Niên bị đổ đất, lấn chiếm gần 4.000m2

Vào tháng 8/2021, chính quyền địa phương cũng phát hiện hành vi lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trên diện tích gần 700m2 thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Lập Đinh.

Theo người dân tại xã Ngọc Thanh, từ đầu năm 2021 giá đất tại xã Ngọc Thanh tăng giá mạnh, đặc biệt tại các khu vực ven hồ. Giá nhiều vị trí đầu năm 2021 khoảng 2 triệu đồng/m2, đến cuối năm đã lên đến 10 triệu đồng/m2. Có nhiều người ở khu vực khác về mua đất tại địa phương, sau đó họ thuê người san lấp, chiếm đoạt lòng hồ.

Trước đó, cũng trên địa bàn xã Ngọc Thanh, hồ Đại Lải cũng đã bị nhiều doanh nghiệp “xẻ thịt” xây dựng khu nghỉ dưỡng, vụ việc đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu xử lý.

Cụ thể, Cty TNHH Đại Lải Việt Nam sử dụng vượt chỉ giới (hơn 5ha) so với ranh giới, diện tích đất được giao trong dự án sân Golf và tổ hợp văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, nghỉ mát ở xã Ngọc Thanh; Cty TNHH Đạt Tiến tại dự án Khu dịch vụ du lịch Đảo Ngọc do Cty này sử dụng diện tích 1,56 ha nằm ngoài diện tích đất được cho phép...

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã có chỉ đạo các đơn vị, tổ chức có liên quan kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến những sai phạm tại các dự án đầu tư trên địa bàn xã Ngọc Thanh.

Có xử lý dứt điểm tình trạng “bức tử” lòng hồ?

Theo lãnh đạo Cty Thủy lợi Phúc Yên, các hồ trên địa bàn xã Ngọc Thanh đều chưa được cắm mốc giới. Cty được giao danh mục các hồ để quản lý, nhưng không giao diện tích lòng hồ, dẫn đến khó xác định ranh giới hồ. Khi phát sinh vi phạm, Cty lập biên bản và chuyển sang chính quyền địa phương. Việc xử lý vi phạm thuộc trách nhiệm của chính quyền xã Ngọc Thanh và thành phố Phúc Yên.

Sau khi nhận được phản ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên Hoàng Trọng Lợi đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND xã Ngọc Thanh để giải quyết và xử lý vi phạm lấn chiếm đất công trình trái phép trên địa bàn xã tại địa điểm hồ Thanh Niên, thôn Thanh Cao và hồ Trại Trâu, thôn Đồng Chằm.

Kiểm tra tại thực địa, đoàn công tác nhận định: Tại hồ Thanh Niên, thôn Thanh Cao đơn vị thi công đã san gạt đất, tạo bờ kè, đặt rãnh thoát nước,… Vượt chỉ giới so với diện tích đất được giao, vi phạm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều.

Tại địa điểm hồ Trại Trâu, thôn Đồng Chằm, nhà thầu đã san gạt đổ đất trực tiếp xuống lòng hồ Trại Trâu làm biến dạng địa hình gây ô nhiễm môi trường và mất trật tự an toàn xây dựng.

Ông Hoàng Trọng Lợi yêu cầu UBND xã Ngọc Thanh phối hợp với lực lượng chức năng xử lý dứt điểm những vi phạm về đất đai trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất ban đầu, sử dụng đất đúng mục đích được giao. Đối với trường hợp không tự giác tháo dỡ , UBND xã Ngọc Thanh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các biện pháp cưỡng chế, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.