Hàng không dồn dập tăng chuyến, vé máy bay đi TPHCM hạ nhiệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi Cục Hàng không cấp phép cho các hãng tăng cường thêm hàng trăm chuyến bay cho các chặng từ phía Bắc vào TPHCM, hành khách đã có thể mua vé phổ thông với giá chỉ bằng 1/3 so với trước đó khi các chuyến bay chỉ còn vé thương gia.

Để đáp ứng phần nào nhu cầu đi lại của người dân trở lại phía Nam sau Tết, Cục Hàng không đã cho phép các hãng tăng cường thêm 251 chuyến bay trong giai đoạn từ ngày 7-12/2, tập trung các chặng từ các tỉnh phía Bắc vào TPHCM. Tuy nhiên, để giảm tải cho các sân bay, những chuyến tăng cường hầu hết vào khung giờ đêm, nên hành khách muốn bay giá rẻ phải chấp nhận đi rạng sáng hoặc nửa đêm.

Khảo sát trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không sáng 8/2, PV Tiền Phong ghi nhận các hãng đã mở bán vé các chuyến bay tăng cường, với giá vé các chặng tới sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) từ nay tới ngày 12/2 đã giảm mạnh.

Hàng không dồn dập tăng chuyến, vé máy bay đi TPHCM hạ nhiệt ảnh 1

Sau khi tăng cường thêm hàng trăm chuyến bay, hành khách đã có thể vào phía Nam bằng máy bay với giá rẻ hơn những ngày trước.

Với chặng Hà Nội đi TPHCM, giai đoạn từ nay tới ngày 12/2, Vietnam Airlines mở bán vé phổ thông giá chỉ từ 3,2 triệu đồng/vé/chiều trở lên, nhưng khách phải chấp nhận đi trước 7h sáng và sau 23h đêm. Sau khung giờ trên, các chuyến bay chỉ còn vé thương gia với giá 9-10 triệu đồng/vé.

Trong khi đó, Vietjet ngày 8/2 đã hết vé, từ ngày 9/2 trở đi còn nhiều vé với các khung giờ khác nhau cho khách chọn, với giá từ gần 3,3 triệu đồng trở lên. Bamboo Airways cũng còn vé với giá từ gần 3,6 triệu đồng/vé trở lên. Vé của Vietravel Airlines từ 3 triệu đồng/vé trở lên

Với chặng Thanh Hoá đi TPHCM, Vietjet đã hết vé ngày 8/2, từ ngày 9-12/2 còn một số vé với giá từ gần 3,3 triệu đồng trở lên. Còn Vietnam Airlines hết vé phổ thông tới ngày 9/2 (chỉ còn vé thương gia giá gần 6 triệu đồng/vé), từ ngày 10/2 hãng này còn vé phổ thông giá từ 3,5 triệu đồng/vé trở lên. Bamboo Airways từ nay tới ngày 11/2 chỉ còn vé thương gia giá từ 5,5 triệu đồng trở lên, phải sau đó mới còn vé phổ thông giá bằng 1 nửa.

Chặng Vinh đi TPHCM, Vietnam Airlines còn nhiều vé, trong đó ngày 8-9/2 có vé giá từ 3,5 triệu đồng/vé trở lên, từ ngày 10/2 trở đi có vé giá từ 2 triệu đồng/vé trở lên. Vietjet còn vé tất cả các ngày giá từ gần 3,3 triệu đồng/vé trở lên. Bamboo Airways còn vé giá từ gần 3,6 triệu đồng/vé trở lên.

Chặng Hải Phòng đi TPHCM các hãng đều còn nhiều vé, khách có thể chọn đi Bamboo Airways với giá vé từ 2 triệu đồng/vé trở lên, Vietnam Airlines giá vé từ 2,1 triệu đồng/vé trở lên, Vietjet giá vé từ 2,6 triệu đồng/vé trở lên.

Theo các chuyên gia hàng không tư vấn, với khách đi theo nhóm, gia đình nhiều người, trong giai đoạn cao điểm, nếu đường bay thẳng hết vé giá thấp có thể chọn một trong các phương án để giảm chi phí như bay nối chuyến với 1 điểm dừng; hoặc di chuyển đường bộ tới sân bay lân cận mua vé giá rẻ hơn để giảm chi phí; thậm chí chuyển sang đi tàu. Các phương án thay thể mất thêm vài giờ di chuyển, nhưng nếu đi nhiều người có thể tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

MỚI - NÓNG