Hàn Quốc xác minh thông tin Triều Tiên duyệt binh lúc nửa đêm

0:00 / 0:00
0:00
Tên lửa được đưa xuống phố trong một cuộc diễu binh của Triều Tiên. (Ảnh: AP)
Tên lửa được đưa xuống phố trong một cuộc diễu binh của Triều Tiên. (Ảnh: AP)
TPO - Triều Tiên có vẻ vừa tổ chức một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng lúc rạng sáng ngày 9/9. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin quân sự cho biết Seoul đang xác minh thông tin này.

Nguồn tin nói với Yonhap rằng có những dấu hiệu cho thấy cuộc duyệt binh diễn ra lúc nửa đêm và chưa thể cung cấp thông tin chi tiết, như liệu nhà lãnh đạo Kim Jong Un có tham dự hay Bình Nhưỡng có trưng vũ khí mới nào hay không.

“Quân đội Hàn Quốc đang phân tích những dấu hiệu đó”, Yonhap đưa tin.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Hôm nay là dịp kỷ niệm 73 năm quốc khánh Triều Tiên.

Triều Tiên tiến hành một cuộc duyệt binh lớn vào tháng 1 năm nay, chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại đó, một vũ khí đạn đạo phóng từ tàu ngầm loại mới đã được trưng ra.

Bình Nhưỡng đang chịu nhiều biện pháp trừng phạt quốc tế vì phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân bị cấm.

Triều Tiên cũng đang tự áp dụng các biện pháp phong toả để ngăn chặn COVID-19, gây thêm sức ép lên nền kinh tế.

Tháng trước, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nói rằng Triều Tiên có vẻ đã khởi động lò phản ứng tái chế plutoni ở khu tổ hợp Yongbyon.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".