Hàn Quốc tiết lộ xe tăng thế hệ tiếp theo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công ty Hàn Quốc Hyundai Rotem đã giới thiệu một khái niệm về xe tăng thế hệ tiếp theo của họ với nhiều giải pháp công nghệ cao.

Ở thời điểm hiện tại, K2 Black Panther đang được xem như dòng tăng chủ lực hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn chưa muốn dừng lại ở đó, mới đây họ đã cho ra mắt một thiết kế xe tăng tàng hình đầy hứa hẹn được gọi là K3, dựa trên nền tảng mô-đun với buồng lái ở phía trước và bộ động cơ ở phía sau.

Hàn Quốc tiết lộ xe tăng thế hệ tiếp theo ảnh 1

Theo thông tin do nhà sản xuất tiết lộ, K3 nặng 55 tấn và được trang bị động cơ diesel cho phép xe tăng đạt tốc độ tối đa lên đến 70 km/h trên đường trường và 50 km/h ở điều kiện địa hình, tầm hoạt động tối đa là 500 km. Công ty có kế hoạch trình diễn nguyên mẫu hoạt động đầu tiên vào năm 2030.

Một trong những đặc điểm sáng tạo của K3 là tháp pháo không người lái, được điều khiển từ xa. Phương tiện được trang bị vũ khí chính là pháo nòng trơn 130 mm với bộ nạp đạn hoàn toàn tự động.

Kíp điều khiển gồm ba người: Lái xe, xạ thủ và chỉ huy, được bố trí trong một khoang bọc thép, cách ly hoàn toàn với bộ nạp đạn tự động cũng như kho chứa đạn ở trung tâm xe tăng.

Xe tăng có hình dáng khá thấp, khả năng hiển thị bị giảm trong phạm vi radar và tia hồng ngoại khiến K3 mới gần như vô hình trước kẻ thù. Đồng thời, tên lửa chống tăng (ATGM) và các hệ thống vũ khí khác cũng có khả năng tàng hình nhờ được tích hợp bên trong tháp pháo.

Thân xe tăng được trang bị hệ thống giáp mô-đun làm bằng thép, gốm sứ và vật liệu composite. Bên cạnh đó, xe tăng cũng sẽ được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động 360 độ chống ATGM và lựu đạn, cùng với hệ thống phát hiện mìn và thiết bị nổ tự chế.

Hàn Quốc rất tích cực phát triển các dự án xe tăng từ những năm 1995. Tuy nhiên, chương trình xe tăng tàng hình lần này là một dự án hoàn toàn mới, cho thấy sự nỗ lực cũng như khả năng phòng thủ của nước này ngày càng tăng.

Nếu các nguyên mẫu K3 ra mắt thành công, điều này sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc tăng cường kho vũ khí chiến đấu của quân đội, mở đường cho các phương tiện mới đi vào hoạt động trong các lực lượng vũ trang.

Theo Defense Blog
MỚI - NÓNG