Hàn Quốc thử thành công tên lửa đất-đối-không tầm xa L-SAM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/2, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành bắn thử thành công tên lửa đất-đối-không tầm xa L-SAM do nước này phát triển. Tên lửa được kỳ vọng là một trong những trụ cột của hệ thống phòng thủ tên lửa Hàn Quốc trong tương lai.

Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng đã phóng thành công tên lửa L-SAM từ một bãi thử nghiệm vũ khí ở Taean, cách thủ đô Seoul khoảng 150 km về phía tây nam trước sự chứng kiến ​​của các quan chức quân sự Hàn Quốc, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Seo Wook.

L-SAM là hệ thống phòng không được Hàn Quốc phát triển nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo hoặc máy bay của đối phương bay ở độ cao từ 40 đến 70 km.

Quân đội Hàn Quốc đang nỗ lực triển khai L-SAM vào năm 2026 như một phần của chương trình phòng thủ tên lửa tầm thấp, nhiều lớp của nước này.

Khi L-SAM được triển khai, hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Hàn Quốc sẽ được kết hợp với Patriot (PAC3) và Cheongung-II, chịu trách nhiệm ở độ cao từ 30 đến 40 km hoặc thấp hơn, và THAAD, một phòng thủ tên lửa tầm cao, đánh chặn mục tiêu từ 40 đến 150 km. Điều này sẽ cho phép Hàn Quốc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng, nhiều lớp.

Hàn Quốc thử thành công tên lửa đất-đối-không tầm xa L-SAM ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Ngoài THAAD dùng để phòng thủ ở tầng trên và Patriot dùng để đánh chặn tên lửa bay đến tầng dưới, hệ thống phòng không của Hàn Quốc cũng sẽ có lực lượng phòng thủ ở tuyến giữa.

MỚI - NÓNG