Thượng viện Nga cho phép đưa quân đến đông Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin được Thượng viện "bật đèn xanh" cho việc đưa lực lượng quân sự vào 2 vùng ly khai ở miền đông Ukraine. Các nghị sĩ Nga nói rằng đó sẽ là một sứ mệnh “gìn giữ hoà bình”.
Thượng viện Nga cho phép đưa quân đến đông Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin được Thượng viện "bật đèn xanh" để đưa quân vào miền đông Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Các nghị sĩ tại Thượng viện Nga đã nhất trí bỏ phiếu ủng hộ sau khi ông Putin kiến nghị đưa quân ra nước ngoài. Động thái này diễn ra sau khi Mátxcơva công nhận độc lập cho 2 vùng phía đông Ukraine, khiến phương Tây chỉ trích và tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới.

Quyết định của Thượng viện Nga có hiệu lực ngay lập tức.

“Với việc chấp thuận cho sử dụng lực lượng vũ trang ở nước ngoài, chúng tôi cho rằng họ sẽ là lực lượng gìn giữ hoà bình và ổn định ở các nước cộng hoà (tự xưng ở đông Ukraine)”, chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko nói sau cuộc bỏ phiếu.

Khi các nghị sĩ đang thảo luận về vấn đề này, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin đã phê chuẩn 2 hiệp ước hữu nghị với 2 nước cộng hoà Donetsk và Lugansk ly khai.

Nga nói rằng điều này sẽ giúp họ xây dựng căn cứ quân sự, triển khai quân đội, thống nhất thế trận quốc phòng chung và siết chặt hội nhập kinh tế.

Trong khi đó, phương Tây vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga và doạ sẽ tiếp tục trừng phạt nếu Mátxcơva tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào nước láng giềng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG