Hàn Quốc sản xuất hàng loạt tên lửa chiến thuật mới

Hàn Quốc sản xuất hàng loạt tên lửa chiến thuật mới
TPO - Các tên lửa chiến thuật mới có khả năng tiêu diệt boong-ke ngầm, căn cứ dưới lòng đất... vừa được chính phủ Hàn Quốc đưa vào sản xuất hàng loạt.

Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt kế hoạch sản xuất hơn 200 tên lửa đất-đối-đất chiến thuật (KTSSM) nội địa mới, theo Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA). Các tên lửa mới dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2022.

Cơ quan mua sắm vũ khí cho biết: “Tên lửa có thể phá hủy các loại vũ khí được chế giấu trong các hầm ngầm dưới lòng đất và vô hiệu hóa cuộc tấn công của kẻ thù trong thời gian ngắn nhất có thể”.

Các tên lửa chiến thuật có tầm bay khoảng 120 km và có khả năng tấn công chính xác nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Tên lửa mới được dẫn đường bằng GPS có thể đánh trúng mục tiêu với sai số trong vòng 2 mét. Với một đầu đạn nhiệt, tên lửa có thể “xuyên thủng boong-ke dưới lòng đất vài mét“.

Các chuyên gia cho biết tên lửa mới của Hàn Quốc  tương đồng với dòng tên lửa thuộc Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Quân đội Mỹ (ATACMS) nhưng giá thành thấp hơn nhưng độ chính xác cao hơn với tầm bắn ngắn hơn.

Hàn Quốc tiết lộ loại tên lửa đất-đối-đất mới của nước này vào tháng 8/2019 và đã thực hiện thử nghiệm 3 lần.

Hàn Quốc đã chi 450 tỷ won để phát triển vũ khí nội địa.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.