Hàn Quốc nói Triều Tiên đóng cửa hai đại sứ quán vì khó khăn kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên vừa đóng cửa hai cơ quan đại diện ngoại giao ở Angola và Uganda. Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay nói rằng quyết định này cho thấy Bình Nhưỡng đang gặp khó khăn về nguồn thu.
Hàn Quốc nói Triều Tiên đóng cửa hai đại sứ quán vì khó khăn kinh tế ảnh 1

Quốc kỳ Triều Tiên trên nóc Văn phòng lãnh sự Triều Tiên ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Cả Angola và Uganda đều có quan hệ hữu nghị với Triều Tiên từ những năm 1970, duy trì hợp tác quân sự gần gũi và mang lại nguồn ngoại tệ hiếm hoi cho Bình Nhưỡng từ những dự án như xây tượng.

Ngày 30/10, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, các đại sứ của họ đã gặp lãnh đạo Angola và Uganda để “chào tạm biệt”. Báo chí ở hai nước này đưa tin về việc đóng cửa Đại sứ quán Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay (31/10) nói rằng việc Triều Tiên rút cán bộ ngoại giao về nước cho thấy các biện pháp trừng phạt quốc tế đang làm giảm mạnh nguồn thu của Bình Nhưỡng.

Bộ này cho rằng Triều Tiên đang gặp khó khăn về kinh tế, nên khó duy trì cả quan hệ ngoại giao tối thiểu với các nước bạn bè truyền thống.

Triều Tiên có quan hệ ngoại giao chính thức với 159 quốc gia, nhưng chỉ có 53 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài trước khi đóng cửa đại sứ quán ở Angola và Uganda, theo số liệu của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Tuần trước, báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng Triều Tiên có kế hoạch đóng cửa ít nhất 10 cơ quan đại diện ngoại giao, bao gồm lãnh sự quán ở Hong Kong (Trung Quốc), chủ yếu vì khó khăn kinh tế.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG