Hàn Quốc lập kỷ lục 342.000 ca COVID-19 mới trong ngày bầu cử tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng chục triệu cử tri Hàn Quốc hôm nay, 9/3, tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 chạm mốc kỷ lục với 342.446 ca.

Theo Reuters, 44 triệu cử tri Hàn Quốc đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo có thể xoá bỏ tham nhũng, xoa dịu bất đồng, và tái khởi động các cuộc đàm phán có thể giúp kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

14 ứng viên đã đăng ký tranh cử, nhưng cuộc bầu cử hiện đang là màn chạy đua sít sao giữa hai ứng cử viên gồm ông Lee Jae-myung (đảng Dân chủ) và ông Yoon Suk-yeol (đảng Quyền lực nhân dân PPP) đối lập. Người chiến thắng sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 10/5.

Hàn Quốc lập kỷ lục 342.000 ca COVID-19 mới trong ngày bầu cử tổng thống ảnh 1

Ông Lee Jae-myung (trái) và ông Yoon Suk-yeol (phải). Ảnh: Yonhap

Các cuộc thăm dò tuần trước cho thấy ông Yoon đang có một chút lợi thế so với ông Lee. Nhóm tranh cử của ông Yoon cho biết họ dự kiến sẽ giành chiến thắng với cách biệt 10% số phiếu, trong khi nhóm của ông Lee tự dự đoán sẽ dẫn đầu với cách biệt khoảng 1-2%.

Hàn Quốc lập kỷ lục 342.000 ca COVID-19 mới trong ngày bầu cử tổng thống ảnh 2

Các cử tri xếp hàng bỏ phiếu ở Seoul ngày 9/3. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc lập kỷ lục 342.000 ca COVID-19 mới trong ngày bầu cử tổng thống ảnh 3

Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc lập kỷ lục 342.000 ca COVID-19 mới trong ngày bầu cử tổng thống ảnh 4

Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc lập kỷ lục 342.000 ca COVID-19 mới trong ngày bầu cử tổng thống ảnh 5

Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc lập kỷ lục 342.000 ca COVID-19 mới trong ngày bầu cử tổng thống ảnh 6

Một cụ ông mặc trang phục truyền thống đi bỏ phiếu ở Nam Chungcheong. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc lập kỷ lục 342.000 ca COVID-19 mới trong ngày bầu cử tổng thống ảnh 7

Ảnh: Yonhap

Cũng trong ngày bầu cử chính thức, Hàn Quốc thông báo nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục với 342.446 ca. Con số này tăng mạnh so với hơn 202.000 ca của ngày 8/3. Hiện Hàn Quốc có khoảng 1 triệu F0 đang điều trị tại nhà.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc cũng đã vượt mốc 5 triệu ca, tương đương khoảng 10% dân số 52 triệu người.

Các F0 tự điều trị tại nhà của Hàn Quốc đã được sắp xếp bỏ phiếu sớm từ tuần trước. Trong ngày bầu cử chính thức 9/3, các F0 và những người trong diện cách ly sẽ chỉ được phép bỏ phiếu từ 18h đến 19h30’, sau khi kết thúc giờ bỏ phiếu chính thức.

Theo Yonhap, Reuters
MỚI - NÓNG