Hàn Quốc cho phép Ba Lan xuất lựu pháo sang Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Seoul đã chấp thuận cho Ba Lan xuất khẩu lựu pháo Krab có bộ phận do Hàn Quốc sản xuất cho Ukraine, một quan chức Hàn Quốc vừa cho biết.
Hàn Quốc cho phép Ba Lan xuất lựu pháo sang Ukraine ảnh 1

Một lựu pháo Krab trên chiến trường Ukraine

Đây là xác nhận đầu tiên từ giới chức Hàn Quốc về việc gián tiếp cung cấp linh kiện vũ khí cho Ukraine.

Trước đây, Seoul từ chối bình luận về lựu pháo Krab, dẫn đến nhiều đồn đoán việc Hàn Quốc có đồng ý hay không.

Cơ quan quản lý mua sắm quốc phòng (DAPA) đã xem xét và cấp phép cho việc chuyển nhượng khung gầm do Hàn Quốc sản xuất, ông Kim Jyoung-cheol, giám đốc ban Á – Âu thuộc Cục Hợp tác quốc tế cho biết.

“Chúng tôi đã xem xét tất cả tài liệu và những vấn liên quan, sau đó quyết định cấp giấy phép xuất khẩu cho Ba Lan”, ông Kim nói với Reuters.

Quan chức này nhấn mạnh, quan điểm của Chính phủ Hàn Quốc vẫn là không chuyển giao hệ thống vũ khí đầy đủ cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lưu ý rằng Krab được lắp ráp từ linh kiện của nhiều quốc gia, và việc chuyển giao cho Ukraine không liên quan đến hệ thống vũ khí hoàn thiện của Hàn Quốc.

Krab được hãng Huta Stalowa Wola Ba Lan lắp ráp từ khung gầm K9 Thunder của Hàn Quốc, tháp pháo BAE Systems của Anh, súng 155mm từ hãng Pháp Nexter, và một hệ thống kiểm soát lửa do Ba Lan chế tạo.

Từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, Ba Lan đã gửi 18 lựu pháo Krab cho Ukraine. Hai nước đã ký thỏa thuận về việc cung cấp thêm hàng chục lựu pháo nữa.

Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Seoul cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng hành động này sẽ phá hoại quan hệ song phương.

Thời điểm đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeal khẳng định chưa cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho Kiev.

Ông Yoon nói rằng luật của Hàn Quốc khiến việc bán vũ khí trực tiếp cho quốc gia đang có xung đột rất khó thực hiện. Seoul cũng không muốn khiến Nga nổi giận, dù chịu sức ép từ Mỹ và NATO về việc phải hỗ trợ Ukraine.

“Chúng tôi nghĩ rằng Hàn Quốc nên làm nhiều hơn nữa, và chúng tôi vẫn tiếp tục trao đổi với chính quyền của Tổng thống Moon”, một nguồn tin ngoại giao phương Tây ở Seoul nói với Reuters.

Hàn Quốc đang hưởng lợi từ việc châu Âu vội vã sắm thêm vũ khí. Năm ngoái, nước này ký thỏa thuận 5,8 tỷ USD với Ba Lan để xuất khẩu hàng trăm bệ phóng tên lửa Chunmoo, xe tăng K2, pháo tự hành K9 và máy bay chiến đấu FA-50.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG