Hàn Quốc: Bùng phát ổ dịch nhà dưỡng lão, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trở lại

Nhân viên y tế Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
TPO - Sau 4 ngày ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 nhỏ hơn 100, Hàn Quốc hôm nay bất ngờ chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm một cách đột biến, khi phát hiện ổ dịch mới tại một nhà dưỡng lão.

Sau 4 ngày ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 nhỏ hơn 100, Hàn Quốc hôm nay bất ngờ chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm một cách đột biến, khi phát hiện ổ dịch mới tại một nhà dưỡng lão.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay, 19/3, báo cáo 152 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca của cả nước lên 8.565 ca.

Trước đó, trong vòng 4 ngày liên tiếp, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc đều thấp hơn mức 100 ca.

Trong số 152 ca bệnh mới, có 97 người đến từ Deagu (phía Đông Nam thủ đô Seol). Ít nhất 75 người trong số đó sống tại một nhà dưỡng lão có tên Hansarang.

7 bệnh nhân khác được phát hiện tại 5 cơ sở dưỡng lão khác.

Sự xuất hiện của ổ dịch mới khiến các quan chức thành phố Daegu buộc phải tiến hành kiểm tra ở tất cả các nhà dưỡng lão khác, tương đương tổng cộng 33.000 người.

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca tử vong vì Covid-19 tại Hàn Quốc đã lên tới 91 ca.

59 bệnh nhân hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Tỉ lệ tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc vẫn duy trì mức 1.06%.

Khoảng 60% số ca mắc Covid-19 được xác định có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu.

Tốc độ gia tăng số ca bệnh mới đã chậm lại đáng kể từ tuần thứ 2 của tháng Ba, khi cơ quan y tế hoàn thành xét nghiệm 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa.

Theo Theo Yonhap, Straitstimes
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.