Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao?

Người dân Lý Sơn được khuyến cáo chỉ ra vào đảo trong trường hợp thật cần thiết - Ảnh Nguyễn Ngọc
Người dân Lý Sơn được khuyến cáo chỉ ra vào đảo trong trường hợp thật cần thiết - Ảnh Nguyễn Ngọc
TPO - Thực hiện công văn hỏa tốc số 925/UBND-KGVX ngày 8/3/2020 về việc tăng cường thực hiện việc phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, sáng ngày 9/3, tại cảng Sa Kỳ, các đơn vị liên quan đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ những trường hợp ra, vào đảo Lý Sơn
Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao? ảnh 1

Theo công văn hỏa tốc trên, từ hôm nay ngày 9/3/2020 tạm dừng cho phép người nước ngoài đi ra đảo Lý Sơn; khuyến khích người nước ngoài đang ở đảo Lý Sơn sớm trở lại đất liền; Không thực hiện thủ tục cho người Việt Nam đi du lịch Lý Sơn cho tới khi có thông báo tiếp theo; đồng thời khuyến cáo nhân dân nếu không có việc cần thiết thì hạn chế ra vào đảo Lý Sơn. Ảnh Nguyễn Ngọc

Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao? ảnh 2

Sáng 9/3, ông Hồ Minh Nên - Giám đốcTrung tâm phòng chống bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Ngay từ 7 giờ sáng, đơn vị đã tiến hành đặt các bàn kê khai thông tin y tế. Hiện nay chỉ cho phép công dân nội địa và người dân của đảo ra, vào đảo để làm ăn buôn bán. Chúng tôi cũng phối hợp tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết những thông tin này và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao”. Ảnh Nguyễn Ngọc
Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao? ảnh 3 Tất cả những trường hợp ra, vào đảo Lý Sơn đều được đo thân nhiệt, lấy lời khai y tế và kiểm tra thông tin. Ảnh Nguyễn Ngọc
Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao? ảnh 4  Ảnh Nguyễn Ngọc 
Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao? ảnh 5 Tất cả người dân đều chấp hành việc kê khai các thông tin y tế, đo thân nhiệt, dưới sự hướng dẫn của các ngành chức năng. Ảnh Nguyễn Ngọc 
Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao? ảnh 6 Du khách ở Đảo Lý Sơn trở về đất liền trong sáng ngày 9/3. Ảnh Nguyễn Ngọc 
Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao? ảnh 7 “Để đảm bảo phương án kiểm soát dịch bệnh như chỉ đạo của tỉnh, ngoài thực hiện các biện pháp như đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang y tế, sửa tay bằng nước sát khuẩn được đặt sẵn tại các vị trí trong và ngoài nhà ga thuộc khuôn viên cảng thì công tác kiểm soát hành khách thông quan qua cảng được siết chặt hơn” - Giám đốc Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Lê Tấn Hải cho biết. Ảnh Nguyễn Ngọc
Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao? ảnh 8 Theo đó, Ban quản lý cảng cũng đã phối hợp với cơ quan y tế, Trạm cửa khẩu biên phòng Sa Kỳ tăng cường kiểm soát và yêu cầu tất cả các hành khách đi lại trên tuyến đường thủy Sa Kỳ-Lý Sơn sẽ phải kê khai y tế, nơi đến, nơi đi. Đối với du khách đến từ vùng dịch thì phải kê khai đầy đủ và được đưa đến khu vực kiểm tra riêng để xác định tình hình sức khỏe. Đối với người dân Lý Sơn, cán bộ làm việc hay thương nhân, công nhân thì phải xuất trình chứng minh thư để quản lý. Ảnh Nguyễn Ngọc.

Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao? ảnh 9 Cũng theo ông Hải, do tình hình dịch Covid-19 nên hoạt động vận tải trên tuyến giảm mạnh. Cụ thể, so với cùng kỳ lượng khách đi lại trên tuyến giảm từ 3-5 lần, cụ thể hiện nay mỗi ngày chỉ có 4 tàu khách xuất bến. Ảnh Nguyễn Ngọc
Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao? ảnh 10 Trung úy Trần Ngọc Long - Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, ngay từ sáng 9/3, đơn vị đã đo thân nhiệt, lấy lời khai y tế và kiểm tra thông tin tất cả các trường hợp ra, vào đảo Lý Sơn - Ảnh Nguyễn Ngọc 
Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao? ảnh 11 Để ngừa dịch Covid- 19, cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi cũng khuyến cáo nhân dân nếu không có việc cần thiết thì hạn chế ra vào đảo. Ảnh Nguyễn Ngọc
Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao? ảnh 12

Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Phó giám đốc Sở VH-TT& DL tỉnh Quảng Ngãi, cho hay: “Việc tạm dừng cho khách ra đảo sẽ đảm bảo an toàn hơn cho du lịch Lý Sơn và người dân nơi đây, giữ cho Lý Sơn có thể phục hồi nhanh nhất đối với hoạt động du lịch sau khi dịch bệnh Covid-19 lắng xuống”. Còn theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm này ở địa phương chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm bệnh dịch Covid-19. Ảnh Nguyễn Ngọc

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.