Hai xe tải đấu đầu kinh hoàng, 1 người chết

Hai xe tải đấu đầu kinh hoàng, 1 người chết
Chiếc xe Benz lưu thông theo hướng Bắc- Nam bất ngờ đối đầu với xe tải chạy ngược chiều khiến tài xế xe tải chết ngay tại chỗ, người ngồi cùng trên xe được đưa vào bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cuba (Đồng Hới) trong tình trạng nguy kịch.
Hai xe tải đấu đầu kinh hoàng, 1 người chết ảnh 1

Vụ tai nạn xảy ra trưa 26/4, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thôn Đá Nhảy, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)

Hai xe tải đấu đầu kinh hoàng, 1 người chết ảnh 2

Chiếc xe Benz lưu thông theo hướng Bắc- Nam bất ngờ đối đầu với xe tải chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải chết ngay tại chỗ, người ngồi cùng trên xe (chưa rõ danh tính) được đưa vào bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cuba (Đồng Hới) trong tình trạng nguy kịch

Hai xe tải đấu đầu kinh hoàng, 1 người chết ảnh 3

Ghi nhận tại hiện trường, cú tông mạnh khiến thi thể tài xế xe tải là Tạ Văn Long (50 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) bị dính trên đầu xe Benz.

Hai xe tải đấu đầu kinh hoàng, 1 người chết ảnh 4

Sau vụ tai nạn, tài xế xe Benz do hoảng loạn đã rời khỏi hiện trường. Xe Benz thuộc sở hữu của một công ty TNHH có trụ sở ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

Hai xe tải đấu đầu kinh hoàng, 1 người chết ảnh 5

Toàn bộ dưa trên xe của ông Tạ Văn Long tràn xuống đường, nát bét.

Hai xe tải đấu đầu kinh hoàng, 1 người chết ảnh 6

Do đoạn đường đang thi công cộng với vụ tai nạn xảy ra chiếm mất hơn nửa lòng đường quốc lộ 1A khiến giao thông tại đây bị ách tắc cục bộ trong 2 tiếng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Thanh Trạch phối hợp với Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình, công an huyện Bố Trạch bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hai xe tải đấu đầu kinh hoàng, 1 người chết ảnh 7

Anh Tạ Văn Trung (24 tuổi, con trai nạn nhân) cho biết, xe của bố anh chở dưa từ Phú Yên ra Bắc để tiêu thụ. Nam thanh niên này nói, trước đó, sau bữa cơm trưa ở ngã ba Cam Liên (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình), từ xe của bố, anh chuyển sang một xe khác ngồi.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.