Hai tú ông lừa bán trẻ em qua biên giới làm nô lệ tình dục

Hai "tú ông" trong phiên xử ngày 10/12. Ảnh: BH
Hai "tú ông" trong phiên xử ngày 10/12. Ảnh: BH
TPO - Không nghề nghiệp, hai thanh niên lên kế hoạch tổ chức lừa các cháu lứa tuổi học sinh với chiêu thức xin việc, kèm theo mức lương hấp dẫn, sau đó bán qua biên giới. Khi đang hả hê với “thương vụ” đầu tay, cơ quan công an đã xuất hiện.

Ngày 10/12, TAND TP Hà Nội tuyên 12 năm tù đối với Bùi Văn Lợi (SN 1988, ở xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) về hành vi buôn bán người, với tình tiết tăng nặng “buôn bán trẻ em”. Nhẹ hơn 2 năm là mức án của đồng phạm Nghiêm Xuân Toàn (SN 1983, ở xã Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Tài liệu cáo buộc thể hiện, khoảng giữa năm 2014, qua các mối trung gian, Toàn kết thân với Lợi sau lần nhậu nhẹt ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Sau thời gian qua lại, Toàn biết mẹ Lợi (đang sinh sống ở Trung Quốc) đứng đầu đường dây mua bán trẻ em làm gái mại dâm, nên nảy sinh ý định lừa gạt phụ nữ, thu lời bất chính. Nghĩ là làm, Toàn cùng Lợi bàn bạc, lên kế hoạch bán phụ nữ qua biên giới với giá từ 30 đến 40 triệu đồng/người.

Theo tài liệu điều tra, tháng 7/2014, thông qua các mối quan hệ trung gian, Toàn, Lợi đã lừa được cháu Bùi Giáng H (SN 1988, ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) qua biên giới. Thủ đoạn được các “tú ông” đưa ra chính là mức lương hậu hĩnh khi đi làm thuê xứ người. Do đang chưa có công ăn việc làm, học hành dở dang, cháu H nhanh chóng nhận lời và sa bẫy. “Thương vụ” đầu tay trót lọt, Toàn, Lợi chia nhau hơn 10 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, một số tài liệu thể hiện, vụ việc có sự tham gia của mẹ Lợi (tên Quyên, SN 1968). Quyên là người đứng đầu đường dây mua bán phụ nữ, đảm trách đón đường bên Trung Quốc. Tuy nhiên, rà soát lại lai lịch, cơ quan điều tra khẳng định, Quyên đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 1990, chưa rõ tung tích, do đó, chưa thể truy cứu hình sự trường hợp này.

Về phần mình, sau khi bị bán đi bán lại cho nhiều đầu mối, cháu H thường xuyên phải phục vụ nhu cầu tình dục cho nhiều người đàn ông lạ mặt. Trong lần lân la làm quen, cháu H đã được một phụ nữ Việt Nam đang sinh sống tại Trung Quốc dẫn đường, bỏ trốn và trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, Lợi, Toàn còn tham gia một vụ buôn bán người khác. Nhưng do chưa đủ cơ sở để kết tội, cơ quan điều tra đã quyết định tách hồ sơ để xử lý sau.


MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.