Hai tàu sân bay Mỹ tập trận với đồng minh, Trung Quốc điều máy bay do thám

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuần trước, Trung Quốc điều một máy bay do thám ra vùng biển phía đông đảo Đài Loan của nước này để theo dõi và thu thập thông tin về cuộc tập trận chung của hải quân Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Canada.
Hai tàu sân bay Mỹ tập trận với đồng minh, Trung Quốc điều máy bay do thám ảnh 1

Trên boong tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ. (Ảnh: US Navy)

Một phiên bản của máy bay vận tải Y-9 được trang bị thiết bị thu thập thông tin tình báo có thể đã theo dõi và thu thập thông tin tình báo về cuộc tập trận, Thời báo Hoàn cầu viết trong bài đăng ngày 11/6, dẫn lời các nhà phân tích trong nước.

Từ ngày 8/6, hai tàu sân bay Mỹ, USS Nimitz và USS Ronald Reagan, tập trận ở khu vực quần đảo Ryukyu, nơi đóng vai trò quan trọng về địa - chính trị ở khu vực, Thời báo Hoàn cầu dẫn đánh giá của một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Quần đảo Ryukyu nằm giữa biển Hoa Đông với biển Philippine, giữa Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Hạm đội 7 cho biết, ngày 9/6, Mỹ bắt đầu cuộc tập trận ở biển Philippines, với 2 nhóm tác chiến tàu sân bay cùng phối hợp diễn tập lần đầu tiên kể từ tháng 6/2020.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã báo cáo về việc phát hiện phiên bản của máy bay trinh sát Y-9 ở Thái Bình Dương hôm 8/6.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay cho biết, cơ quan này đang phân tích một thiết bị gắn vào gầm chiếc máy bay phiên bản Y-9 mà họ chưa từng thấy trước đây.

Những cuộc đối mặt giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh ở Tây Thái Bình Dương gia tăng trong những năm gần đây, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trở nên quyết liệt ở Biển Đông và Hoa Đông, cũng như khu vực xung quanh đảo Đài Loan.

Vài ngày trước cuộc tập trận bốn bên, lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines, Mỹ và Nhật Bản tổ chức cuộc tập trận ba bên đầu tiên ở vùng biển ngoài khơi một tỉnh phía Tây Philippines.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG