Hai tàu khu trục Mỹ tiến vào Biển Baltic sau đàm phán Nga - Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hải quân Nga đã bắt đầu theo dõi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook và USS Forrest Sherman (Mỹ) sau khi phát hiện 2 tàu này tiến vào Biển Baltic.

“Lực lượng Hạm đội Baltic đã bắt đầu theo dõi động thái của các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook và USS Forrest Sherman của Mỹ trên Biển Baltic”, trích thông báo từ Trung tâm Quản lý quốc phòng Quốc gia Nga.

Hai tàu khu trục Mỹ tiến vào Biển Baltic sau đàm phán Nga - Ukraine ảnh 1

Biển Baltic. Đồ hoạ: FT

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi phái đoàn Nga và Ukraine kết thúc vòng đàm phán thứ 3 vào tối 7/3 ở Belarus, theo Sputnik.

USS Donald Cook là tàu chiến thế hệ thứ tư thuộc Hải đội Khu trục 60 của Mỹ. Tàu có vũ khí trang bị chính là tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng hạt nhân với tầm bắn lên tới 2.500 km. USS Donald Cook có thể mang theo 56 hoặc 96 tên lửa Tomahawk, tuỳ trạng thái hoạt động.

Theo Tass
MỚI - NÓNG