Hải quân vùng 3 cứu tàu cá Bình Định cùng 16 thuyền viên bị nạn trên biển

Các thuyền viên trên tàu cá BĐ 98147 TS mệt mỏi sau nhiều giờ tàu cá bị sự cố, phải thả trôi. Chuyến biển bất thành, các ngư dân vào bờ trắng tay. Ảnh Nguyễn Thành
Các thuyền viên trên tàu cá BĐ 98147 TS mệt mỏi sau nhiều giờ tàu cá bị sự cố, phải thả trôi. Chuyến biển bất thành, các ngư dân vào bờ trắng tay. Ảnh Nguyễn Thành
TPO - Sáng ngày 10/12, tàu cá của ngư dân Bình Định mang số hiệu BĐ 98147 TS do ông Trần Văn Nhỏ (trú tại xã Hòa Hương, Hòa Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đã được tàu của Hải quân vùng 3 (đóng tại Đà Nẵng) lai dắt vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 18h ngày 9/12, Sở chỉ huy Vùng 3 nhận được thông báo từ Quân chủng Hải quân về việc tàu cá BĐ 98147 TS bị hỏng máy, trôi dạt trên biển cách bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) về hướng Đông Bắc khoảng 40 hải lý, trên tàu có 16 lao động.

Nhận được tin báo, Vùng 3 Hải quân đã lập tức lệnh cho Tàu 314 đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần đó, nhanh chóng cơ động, tiếp cận để hỗ trợ, ứng cứu tàu cá bị nạn.

Hải quân vùng 3 cứu tàu cá Bình Định cùng 16 thuyền viên bị nạn trên biển ảnh 1 Tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 98147 TS gặp nạn trên biển đã vào bờ an toàn. Ảnh Nguyễn Thành

Đến khoảng 22h45 cùng ngày, tàu của Vùng 3 đã liên lạc và tiếp cận được tàu cá bị nạn. Ngay sau khi tiếp cận, lực lượng trên tàu đã triển khai lai dắt tàu cá vị nạn vào bờ.

Sau hơn 10 giờ đồng hồ đến sáng ngày 10/12 tàu 314 của Vùng 3 Hải quân đã kéo tàu cá BĐ 98147 TS cùng 16 ngư dân về Quân cảng Vùng 3 an toàn.

Hải quân vùng 3 cứu tàu cá Bình Định cùng 16 thuyền viên bị nạn trên biển ảnh 2

Lực lượng Vùng 3 Hải quân thăm hỏi , động viên tinh thần 16 thuyền viên của tàu cá bị nạn. Ảnh Nguyễn Thành

Ông Trần Văn Nhỏ, Chủ tàu cá BĐ 98147 TS cho biết: Tàu cá của ông xuất bến ra biển đánh bắt vào ngày 7/12, tuy nhiên khi vừa ra đến nơi để triển khai đánh bắt thì không may chân vịt của tàu bị cuốn lưới. Anh em trên tàu nỗ lực khắc phục, nhưng sau đó, máy chính của tàu cũng bị hỏng nên đành thả trôi. Thời tiết bất lợi, sóng to khiến anh em trên tàu mệt mỏi, kiệt sức. Không thể khắc phục nên tàu kêu gọi ứng cứu. Rất may, tàu của lực lượng Hải quân có mặt kịp thời chăm sóc sức khỏe cho anh em và kéo tàu vào bờ an toàn. 

Hải quân vùng 3 cứu tàu cá Bình Định cùng 16 thuyền viên bị nạn trên biển ảnh 3

Thuyền trưởng Trần Văn Nhỏ kể lại sự việc. Ông Nhỏ cho biết: thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng tiền tổn phí và dàn lưới bị hư hỏng nặng. Ảnh Nguyễn Thành

Hải quân vùng 3 cứu tàu cá Bình Định cùng 16 thuyền viên bị nạn trên biển ảnh 4

Các thuyền viên trên tàu mệt mỏi sau chuyến biển vất vả, chưa kịp đánh bắt thì tàu gặp sự cố đáng tiếc. Ảnh Nguyễn Thành

Hải quân vùng 3 cứu tàu cá Bình Định cùng 16 thuyền viên bị nạn trên biển ảnh 5

Tàu BĐ 98147 TS có 16 thuyền viên, trong đó em Lê Minh Ty (14 tuổi, trú tại thôn Kim Giao Bắc , xã Hòa Hải, Hòa Nhơn, Bình Định) là thuyền viên nhỏ tuổi nhất. Hoàn cảnh khó khăn, Ty nghỉ học đi biển để phụ giúp gia đình. Đây là chuyến đi biển đầu tiên của em, tuy nhiên đã không may mắn vì tàu cá gặp sự cố phải vào bờ. Ảnh Nguyễn Thành

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...