Hải quân Trung Quốc tập trận dài bất thường

Hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự dài bất thường, dài tới 11 tuần
Hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự dài bất thường, dài tới 11 tuần
TPO - Hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự dài bất thường, dài tới 11 tuần ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Đường Sơn để bắt kịp quá trình huấn luyện bị bỏ lỡ trong đại dịch coronavirus.

Theo Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc, một khu vực ngoài khơi Đường Sơn Sơn ở biển Hoàng Hải sẽ bị giới hạn giao thông đường biển từ hôm nay đến ngày 31 tháng 7 để phục vụ các cuộc tập trận quân sự. Đường Sơn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 200 km về phía đông.

Các tàu và nhân lực phi quân sự sẽ bị cấm vào khu vực được chỉ định cho cuộc tập trận, chính quyền nói trong một thông báo, theo SCMP.

Thông báo này được đưa ra khi hầu hết các địa phương ở Trung Quốc đã hạ thấp cảnh báo về đại dịch COVID-19, mặc dù vẫn còn các ca bệnh lẻ tẻ ở phía đông bắc và Vũ Hán, nơi phát hiện ra dịch bệnh lần đầu tiên.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, không có trường hợp nào được xác nhận về COVID-19 trong số 2 triệu người thuộc quân đội Trung Quốc (PLA), lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới.

Nhưng những lo ngại về an toàn đối với đại dịch đã khiến PLA trì hoãn chương trình tuyển dụng mùa xuân hàng năm cho đến tháng 8, Tân Hoa Xã đưa tin.

Một số cuộc tập trận cũng bị hoãn lại và để bù đắp thời gian đã mất, hải quân Trung Quốc đã lên kế hoạch cho 11 tuần tập trận, chủ yếu để thử nghiệm Sơn Đông, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo và các tàu đi kèm, theo một nguồn tin quân sự có kiến thức trực tiếp về vấn đề.

Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự dài bất thường ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Đường Sơn để bắt kịp quá trình huấn luyện bị bỏ lỡ trong đại dịch coronavirus.

Cuộc tập trận của Trung Quốc kết thúc bằng đường vòng qua biển Đông để Mỹ chú ý.

“Việc huấn luyện theo lịch trình của quân đội Trung Quốc đã bị trì hoãn khoảng ba tháng, và bây giờ sau khi đại dịch đã giảm bớt ở một mức độ nào đó, PLA đang trở lại đúng hướng với các cuộc tập trận”, nguồn tin của SCMP cho biết.

Sau đó, trong tương lai, Trung Quốc sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận quy mô lớn hơn để cải thiện sự phối hợp nội bộ và tăng cường năng lực chiến đấu.

Nhà bình luận quân sự có trụ sở tại Hồng Kông Tống Trọng Bình cho biết thời gian tập trận dài hơn sẽ liên quan đến nhiều yếu tố huấn luyện.

“Đây quả là đợt tập trận dài, và nó có nghĩa là nó rất toàn diện. Xét trên khu vực tập trận, hải quân Trung Quốc sẽ có thể đưa các kỹ năng phòng không, chống tên lửa và tấn công đổ bộ vào thử nghiệm, ông Tống nói.

MỚI - NÓNG