Hình ảnh vệ tinh cho thấy hải quân Trung Quốc đang mở rộng căn cứ hải ngoại

Căn cứ hải quân Trung Quốc ở Djibouti đang được mở rộng
Căn cứ hải quân Trung Quốc ở Djibouti đang được mở rộng
TPO - Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục củng cố, mở rộng căn cứ hậu cần hải quân ở Djibouti, quốc gia thuộc vùng Sừng châu Phi.

Hải quân Trung Quốc, chính thức được gọi là Hải quân Giải phóng Quân Nhân dân (PLAN), được nói là đang trở nên “tích cực” hơn ở Ấn Độ Dương và Trung Đông. Một nền tảng làm bàn đạp cho tầm hoạt động ngày càng tăng của hải quân Trung Quốc là căn cứ hải quân đặt ở Djibouti, quốc gia trong khu vực Sừng châu Phi (Horn of Africa).

Các hình ảnh cho thấy bến tàu gần như đã hoàn thiện, vì vậy có thể nói nó có thể sớm đón tàu bè ra vào. Một hình ảnh xuất hiện từ tháng 3 năm nay được chia sẻ trên Twitter bởi người dùng @detresfa_, một nhà phân tích tình báo nguồn mở.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một máy xúc đang làm việc trên vùng đất khai hoang, một chi tiết nhỏ nhưng biết nói. Phân tích cho thấy đây có thể là sự khởi đầu của một cầu quay mới hoặc bến tàu lớn thứ hai, làm tăng đáng kể sức chứa của căn cứ.

Căn cứ quân sự Trung Quốc đầu tiên ở nước ngoài này đã được khai trương vào năm 2017 nhưng các cầu tàu vẫn đang được xây dựng. Đây là căn cứ có quy mô đáng kể, ngoài hệ thống hậu cần cho hoạt động của hải quân, còn có các đường lăn, bến đỗ dành cho máy bay trực thăng cỡ lớn.

Không có dấu hiệu của các đường hầm bảo vệ các con tàu như một số căn cứ ở Trung Quốc, nhưng chắc chắn căn cứ được bố trí nhiều hợp phần với ý đồ phòng thủ. Vòng ngoài của căn cứ được củng cố, bố phòng giống như một tòa lâu đài hiện đại với tháp cao và hai lớp tường.

Các hạng mục chính của bến tàu dài 370m dường như đã hoàn thành vào cuối năm ngoái. Độ dài này đủ để đón các tàu sân bay hoặc tàu chiến lớn khác của Trung Quốc. Nó có thể dễ dàng chứa bốn tàu ngầm tấn công hạt nhân nếu cần. Nhưng bến tàu vẫn còn tương đối hạn chế nên có vẻ như Trung Quốc sẽ tìm cách gia tăng số bến tàu.

Djibouti là một cảng chiến lược trên Biển Đỏ, từ đây có thể dễ dàng tiếp cận với Biển Ả Rập, Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương. Nhiều tàu tham gia các nhiệm vụ bảo vệ chống cướp biển và tàu chở dầu dừng lại ở đó. Hải quân Trung Quốc đã tham gia các hoạt động này và một tàu chở dầu của Trung Quốc đã bị Iran bắt giữ trong một thời gian ngắn vào ngày 14/4, theo Forbes. Hai nước có quan hệ nồng ấm và việc bắt giữ dường như là một nhầm lẫn. Tàu nhanh chóng được thả ra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.