Hải quân Nga – Trung tuần tra chung trên Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hải quân Nga và Trung Quốc đang triển khai hoạt động tuần tra chung trên Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo.
Hải quân Nga – Trung tuần tra chung trên Thái Bình Dương ảnh 1

Tàu chiến của Nga và Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận chung năm 2021

Thông báo được đưa lên Telegram cho biết thủy thủ đoàn của hai nước đang triển khai các bài tập chiến thuật chung và bài tập sử dụng pháo và trực thăng.

“Các hoạt động tuần tra được triển khai nhằm tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, giám sát trên biển và bảo vệ các địa điểm kinh tế trên biển của Nga và Trung Quốc”, thông cáo nói.

Trước đó, lực lượng Nga và Trung Quốc đã triển khai hoạt động tập trận phối hợp trên vùng biển Nhật Bản, khiến Tokyo lên tiếng phản đối.

Thông tin về đợt tập trận mới được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp có cuộc gặp trực tiếp tại Uzbekistan, nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ của Nga và Trung Quốc với phương Tây đang căng thẳng vì xung đột ở Ukraine và đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Cuộc gặp lần này được cho là cơ hội để ông Tập nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của mình, để ông Putin thể hiện chính sách nghiêng về châu Á, và để cả hai nhà lãnh đạo cho thấy sự sát cánh của họ trước phương Tây.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG