Hải quân Nga sắp tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới

Một chiếc tàu ngầm lớp Antey của Nga. Ảnh: Military.
Một chiếc tàu ngầm lớp Antey của Nga. Ảnh: Military.
Tàu ngầm Belgorod sẽ có kích thước dài hơn cả tàu ngầm tuần dương hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Typhoon đang giữ kỷ lục lớn nhất thế giới.

Hải quân Nga năm sau sẽ được biên chế tàu ngầm hạt nhân thuộc Đề án 09852 (Belgorod) có kích thước lớn hơn cả tàu ngầm mang tên lửa Typhoon thuộc lớp Đề án 941, hiện được sách kỷ lục Guinness xếp hạng là tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới, theo Sputnik.

Theo Bộ Tư lệnh hải quân Nga, Belgorod được phát triển dựa trên tàu ngầm lớp Antey Đề án 949A (Oscar II), có chiều dài lên tới 184 m, dài hơn 11 m so với tàu ngầm Typhoon.

Được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đáy biển, tàu ngầm Belgorod được trang bị nhiều phương tiện như tàu lặn thăm dò biển sâu không người lái cũng như những thiết bị nghiên cứu khoa học đặc biệt.

Tàu ngầm Belgorod sẽ được điều động tới khu vực Bắc Cực làm nhiệm vụ nghiên cứu, tìm kiếm những nguồn tài nguyên nằm sâu dưới biển và thiết lập đường dây liên lạc ở những vùng biển sâu.

"Belgorod không chỉ là tàu ngầm lớn nhất mà còn là tàu ngầm độc đáo nhất của hải quân Nga", Vadim Kozyulin, giáo sư thuộc học viện Khoa học quân sự Nga, tuyên bố.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG