Hải quân Mỹ nổ bom cực mạnh thử độ bền của tàu sân bay

Hải quân Mỹ nổ bom cực mạnh thử độ bền của tàu sân bay
TPO - Hải quân Mỹ đã công bố video cho thấy một quả bom cực mạnh được kích nổ gần tàu sân bay USS Gerald R.Ford, để thử nghiệm va chạm toàn tàu (FSST) ngoài khơi bờ biển Florida.
Hải quân Mỹ nổ bom cực mạnh thử độ bền của tàu sân bay ảnh 1

Hải quân Mỹ đã kích nổ 40.000 pound (gần 20 tấn) thuốc nổ cùng lúc ngay cạnh tàu sân bay USS Gerald R.Ford để kiểm tra khả năng hoạt động của các thiết bị và hệ thống trên tàu sau khi bị va đập bởi vụ nổ.

Hải quân Mỹ nổ bom cực mạnh thử độ bền của tàu sân bay ảnh 2

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ sức mạnh của vụ nổ tương đương với một trận động đất 3,9 độ Richter.

Tài khoản Twitter chính thức của Hải quân Mỹ đã phát hành một đoạn video về cuộc nổ bom thử nghiệm độ an toàn cho tàu sân bay USS Gerald R.Ford. Video này được quay từ một chiếc trực thăng ở khoảng cách xa.

Đoạn video đầu tiên cho thấy khối thuốc nổ phát nổ gần tàu sân bay USS Gerald R.Ford tạo ra một cột sóng lớn, cao hơn nhiều so với con tàu sân bay.

Đoạn clip thứ hai, được quay ở một góc độ khác, cho thấy chiếc siêu tàu sân bay không bị tổn thương bởi sóng xung kích do vụ nổ tạo ra.

Hải quân Mỹ nổ bom cực mạnh thử độ bền của tàu sân bay ảnh 3

Sau các cuộc thử nghiệm, Hải quân Mỹ xác nhận rằng các cuộc thử nghiệm đã thành công và họ đã chứng minh USS Gerald R. Ford có thể "ăn đòn".

Hải quân Mỹ nổ bom cực mạnh thử độ bền của tàu sân bay ảnh 4

"Tàu sân bay hạng nhất được thiết kế bằng cách sử dụng các phương pháp mô hình máy tính tiên tiến, thử nghiệm và phân tích để đảm bảo con tàu được cứng vững để chịu được các điều kiện chiến đấu và những thử nghiệm va chạm này cung cấp dữ liệu được sử dụng để xác nhận độ cứng chống va đập của con tàu", Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

Hải quân Mỹ nổ bom cực mạnh thử độ bền của tàu sân bay ảnh 5

USS Gerald R. Ford, một hàng không mẫu hạm tiên tiến của Hải quân Hoa Kỳ, được đưa vào hoạt động vào ngày 22/7/2017 bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nó có những cải tiến đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm, bao gồm hệ thống phóng máy bay điện từ, thiết bị bắt giữ tiên tiến, radar băng tần kép và hệ thống tác chiến tích hợp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.