Hải Phòng xin Trung ương kinh phí thực hiện dự án là bình thường!

Phối cảnh khu trung tâm hành chính - chính trị thành phố Hải Phòng mới tại bờ Bắc sông Cấm.
Phối cảnh khu trung tâm hành chính - chính trị thành phố Hải Phòng mới tại bờ Bắc sông Cấm.
TP - Liên quan đến việc Hải Phòng dự định triển khai xây dựng trung tâm hành chính, chính trị gần 10.000 tỷ đồng, ngày 8/11, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, đây là chủ trương phát triển không gian đô thị Hải Phòng theo quy hoạch phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2009.

Theo ông Nam, quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025 nêu rõ khu vực phát triển mở rộng bao gồm khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Cụ thể phát triển trung tâm hành chính chính trị, trung tâm tài chính-thương mại-dịch vụ và hình thành khu đô thị mới hiện đại.

Ông Nam cho biết, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính, chính trị Hải Phòng mới đang trong giai đoạn tiền khả thi, thành phố đang xin chủ trương của Trung ương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.894 tỷ đồng sử dụng 324ha đất thuộc các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động (huyện Thuỷ Nguyên) và phường Minh Khai (quận Hồng Bàng).

Mục tiêu của dự án là: Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở để triển khai xây dựng trụ sở các cơ quan hành chính, chính trị của TP Hải Phòng; Phát triển mở rộng thành phố về phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố mới theo định hướng phát triển không gian đô thị và theo điều chỉnh quy hoạch chung. Dự án không phải chỉ có trung tâm hành chính mà bao gồm tổng thể hệ thống hạ tầng kỹ thuật…

Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến 2020.

Với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, Hải Phòng dự kiến xin ngân sách Trung ương hơn 6.854 tỷ đồng, còn lại thành phố tự lo hơn 3.000 tỷ đồng. 

Trước ý kiến dư luận về việc xin ngân sách để triển khai, ông Nam cho rằng Hải Phòng có cảng biển lớn nhất miền Bắc, mỗi năm thành phố nộp về ngân sách Trung ương tới hơn 40.000 tỷ đồng nên việc Hải Phòng xin Trung ương kinh phí thực hiện dự án là bình thường. Hơn nữa việc đầu tư này để phát triển nâng cấp đô thị Hải Phòng trở thành trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.