Hải Phòng vẫn muốn tổ chức Lễ hội chọi trâu

Hải Phòng vẫn muốn tổ chức Lễ hội chọi trâu
TP - Ông Lại Đình Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng, ký báo cáo ngày 3/7 gửi Bộ VHTT&DL, đề xuất hội thảo về chọi trâu Đồ Sơn và xin tiếp tục vòng chung kết.

Chưa đầy đủ

Trong báo cáo số 109, lãnh đạo Sở VHTT Hải Phòng dành hẳn hai trang nhắc lại công tác quản lý và tổ chức vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, đánh giá kết quả kiểm tra rà soát công tác quản lý và tổ chức vòng đấu loại này. Với chức năng quản lý nhà nước về lễ hội, hôm 21/6 Sở có công văn nhắc lại tinh thần tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm theo đúng Chỉ thị 06 của Thủ tướng và Thông tư 15 của Bộ VHTT&DL. Đoàn kiểm tra của Sở ngày 30/6 sau khi làm việc cũng có biên bản nhắc nhở BTC thực hiện các quy định đúng pháp luật, đặc biệt các hoạt động quảng cáo, giết mổ và các hoạt động khác diễn ra đúng nơi quy định, đảm bảo mỹ quan.

Tại cuộc làm việc với Bộ ngày 2/7, lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn trình ra nhiều văn bản như kế hoạch tổ chức lễ hội truyền thống bao gồm kế hoạch vòng loại, quyết định ban hành quy chế. Tuy vậy, Sở VHTT Hải Phòng cho biết không nhận được văn bản báo cáo của UBND quận Đồ Sơn theo quy định tại điều 7 Thông tư số 15 của Bộ VHTT&DL để phối hợp chỉ đạo tổ chức lễ hội. Ngoài ra, căn cứ Quy chế tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ban hành, BTC lễ hội không sát sao khi để chủ trâu tiếp cận trực tiếp trâu chọi trong quá trình thi đấu dẫn đến sự cố đáng tiếc - Báo cáo của Sở VHTT Hải Phòng chưa đề cập thiếu sót ở các nội dung về đảm bảo an toàn trật tự, công tác y tế tại vòng loại.

“Thực tế cho thấy công tác chuẩn bị, lường trước các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách và người tham gia lễ hội có nhiều vấn đề. Đặc biệt quy chế tổ chức lễ hội chưa phù hợp, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng vậy, hàng rào bảo vệ hay phương án đối phó tình huống xấu nhất gần như không có. Vì vậy khi xảy ra sự cố hầu như không có phản ứng gì từ BTC”, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy nói. Cách thức tổ chức lễ hội như hiện nay theo lãnh đạo Bộ “đi lệch khỏi hồ sơ di sản đã công nhận”, còn nhiều vấn đề nảy sinh mà dư luận quan tâm như có cá độ, sử dụng chất kích thích hay không.

Hải Phòng vẫn muốn tổ chức Lễ hội chọi trâu ảnh 1

Lễ hội chọi trâu ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Vẫn chung kết…?

Phần cuối báo cáo, Sở VHTT Hải Phòng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017-nội dung này đã nêu trong quyết định trước đó của UBND thành phố. Sở còn đưa ý kiến: “Trường hợp xem xét việc tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, đề nghị: Tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của di sản văn hóa, nhấn mạnh các nghi lễ truyền thống tại địa phương, đảm bảo tính trang trọng”.

Sở đề nghị UBND quận Đồ Sơn chủ trì, phối hợp Sở hội thảo về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn với sự tham gia của Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Viện Nghiên cứu Văn hóa, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn thành phố, các nhà nghiên cứu văn hóa và lịch sử để tham gia ý kiến về các hoạt động tại Lễ hội chọi trâu. Trên cơ sở đó, báo cáo UBND thành phố xem xét.

Ngoài ra, Sở VHTT cũng đề nghị UBND quận Đồ Sơn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế tổ chức lễ hội chọi trâu, cụ thể: Bỏ vòng đấu loại, chỉ tổ chức vòng chung kết vào 9/8 (lịch âm) theo lễ hội truyền thống, quán triệt thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức Lễ hội chọi trâu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người điều khiển trâu và khách tham quan.

MỚI - NÓNG