Hải Phòng theo dõi thêm 6 trường hợp nghi nhiễm virus corona

Hải Phòng theo dõi thêm 6 trường hợp nghi nhiễm virus corona
TPO - Ttrong đó có 2 người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Trường hợp đầu tiên là R. X. R. (sinh năm 2002, quốc tịch Trung Quốc, gốc Việt Nam, sống ở Quảng Đông, Trung Quốc) hiện tạm trú ở cùng bố, mẹ nuôi ở đường Dân Lập (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Một tháng trước khi về Việt Nam, R. có triệu chứng ho có đờm, không sốt, không khó thở và được khám, điều trị thuốc (không rõ loại thuốc gì) tại Trung Quốc. Ngày 20/1, R. về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi về Hải Phòng bằng xe khách trong ngày. Thời gian ở Việt Nam, R. cho biết không đi đâu và thường xuyên đeo khẩu trang.

Đến ngày 31/1, R. sốt 38,5 độ, đau đầu, đờm vàng sau đó vào bệnh viện khám lúc 22 giờ 30 ngày 1/2 do sốt từ 2 giờ trước đó kèm theo đau đầu, đau mỏi toàn thân, ho tăng lên. Thời điểm nhập viện khám bệnh, người bệnh tỉnh, sốt nhẹ 37,9 độ, các cơ quan khác hiện chưa phát hiện bất thường. Theo kết quả xét nghiệm, test cúm âm tính; bệnh nhân được lấy mẫu dịch họng và máu toàn phần để làm xét nghiệm nCoV lúc 10 giờ ngày 2/2.

Cùng ngày (2/2), chị P. T. C. H. (sinh năm 1976 ở đường Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, HP) vào điều trị tại khoa Bệnh Nhiệt đới (người bệnh tỉnh, tình trạng nhiễm trùng rõ, không sốt nhiệt độ 36,5 độ C, tần số thở 20 lần/phút) và được lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, bệnh nhân đi từ Triều Châu (Trung Quốc) về Việt Nam ngày 15/1/2020 (18 ngày) bằng xe khách (qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Trong quá trình di chuyển, người bệnh không đeo khẩu trang. Ngày 29/1, chị H. sốt và tới khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế ngày 31/1, xét nghiệm cúm A dương tính. Chị H. uống thuốc kháng sinh, giảm viêm, hạ sốt nhưng không đỡ.

Một trường hợp khác là anh Lu. (sinh năm 1983, Quốc tịch Trung Quốc, tạm trú ở phố Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, HP) vào Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp do có biểu hiện sốt, ho húng hắng, mệt mỏi, đau đầu vào ngày 1/2. Trung tâm Y tế dự phòng lấy mẫu bệnh phẩm (dịch ngoáy họng và máu toàn phần) lúc 12 giờ ngày 1/2 và gửi mẫu về Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương lúc 14 giờ cùng ngày.

Anh Lu. hiện là Quản lý xưởng dây cáp điện, Công ty TNHH Deamax Cable, Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng). Trước đó vào ngày 18/1, anh Lu. bay từ Nội Bài đến Thượng Hải, sau đó đi xe ô tô về Hàng Châu (Trung Quốc). Đến ngày 30/1, anh Lu. cùng vợ là Lang bay về Nội Bài lúc 18 giờ 20 và đi xe thuê về nhà thuê ở phố Văn Cao. Thời gian ở Trung Quốc, anh Lu không rõ có tiếp xúc với người mắc viêm phổi do nCoV không.

Được biết, tại khu người bệnh ở, ngoài 2 vợ chồng người bệnh còn 4 người Trung Quốc làm cùng công ty, những người còn lại chưa ghi nhận dấu hiệu bệnh. Trung tâm Y tế dự phòng thông báo để Trung tâm y tế Hải An xác minh, lập danh sách và theo dõi tình trạng sức khỏe những người này.

Hải Phòng theo dõi thêm 6 trường hợp nghi nhiễm virus corona ảnh 1 Thêm 6 trường hợp nghi nhiễm virus Corona được điều trị cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Tiếp đó là anh Nguyễn Văn H. (sinh năm 1987, ở xã Hoàng Động, Thủy Nguyên, HP, hiện làm lái xe cho công ty Thống Nhất) được đưa vào Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp) để cách ly điều trị. Hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thỉnh thoảng ho, mệt mỏi.

Ngày 22/1, anh H. lái xe đưa một đoàn chuyên gia người Trung Quốc ra sân bay về Trung Quốc và đón đoàn trở lại vào ngày 24/1. Trong đoàn có người biểu hiện viêm đường hô hấp trên và phải dùng thuốc.

Một trường hợp nữa là anh Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 1986, ở xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, HP) có biểu hiện sốt, đau họng, đau mỏi cơ bắp, không khó thở chuyển vào Bệnh viện Việt Tiệp vào ngày 31/1. Trước đó, anh Đ. đã đi qua Hà Bắc, Nam Ninh (Trung Quốc) và quay về Việt Nam từ thành phố Móng Cái (Quảng Ninh).

Một du học sinh tại Vũ Hán (Trung Quốc) là anh Trần Sơn T. (sinh năm 1990, ở đường Bùi Thị Tự Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, HP) về Việt Nam từ ngày 19/1 cũng được nhân viên y tế chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp bằng xe cấp cứu 115. Qua kiểm tra vào lúc 14h30 ngày 1/2, anh T. nhiệt độ cơ thể là 37 độ C, mạch huyết áp đều ở chỉ số bình thường, không có các dấu hiệu ho, hắt hơi, sổ mũi, đau mỏi cơ xương, khớp.

Ngày 1/2, trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, trường Đại học Hải Phòng đã có thông báo về việc điều chỉnh lịch học học kỳ 2 đối với sinh viên, giảng viên nhà trường. Cụ thể, lịch học sẽ lùi 1 tuần so với kế hoạch cũ và sẽ được điều chỉnh tiếp nếu dịch bệnh viễn tiếp diễn phức tạp. Trong thông báo cũng nhắc nhở sinh viên, giảng viên cần tuân thủ các khuyến cáo của Ngành Y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Trước đó vào ngày 31/1, trường Đại học Hàng hải Việt Nam cũng đã gửi thông báo tới toàn bộ sinh viên, giảng viên về việc dời lịch thi học kỳ lại 1 tuần so với kế hoạch để đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG