Hai nhóm côn đồ náo loạn bệnh viện bị bắt

Hai nhóm côn đồ truy sát nhau trong bệnh viện - Ảnh cắt từ clip của BV
Hai nhóm côn đồ truy sát nhau trong bệnh viện - Ảnh cắt từ clip của BV
TPO - Ngày 19/8/2014 Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cho biết, bắt tạm giam 14 đối tượng hỗn chiến gây náo loạn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, củng cố hồ sơ, khởi tố các đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng và tách riêng điều tra khởi tố thêm một số đối tượng về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 13/8, mâu thuẫn xảy ra giữa 2 nhóm: Trần Quang Dũng và Đinh Duy Minh (cùng SN 1996, trú phường Thành Công), nhóm Nguyễn Đình Anh Tuấn (SN 1994, trú phường Tân Tiến) và Phạm Ngô Đình Tú (SN 1998, trú phường Thành Công).

Tới 21 giờ cùng ngày, 2 nhóm lao vào đánh chém nhau hỗn loạn tại ngã tư Trần Phú – Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Đình Anh Tuấn bị chém 8 nhát, được đồng bọn đưa vào cấp cứu tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk nhưng lại bị các đối thủ rượt đuổi, lao vào bệnh viện chụp dụng cụ y tế của bác sĩ để tấn công.

Hai nhóm la hét đánh nhau gây náo loạn bệnh viện khiến hàng chục bác sĩ, bệnh nhân bỏ chạy tán loạn, tìm chỗ trốn. Toàn bộ sự việc được camera bệnh viện ghi hình lại.

Kết quả giám định thương tích, Nguyễn Đình Anh Tuấn bị thương tích 12%, Đồng Thành Nhân (5%), Đinh Duy Minh (8%), Nguyễn Thái Bảo (4%) và Nguyễn Hữu Đức (2%).

Sau khi nắm bắt, sàng lọc đối tượng, ngày 15/8, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 13 đối tượng thuộc cả 2 nhóm, riêng Nguyễn Đình Anh Tuấn còn điều trị tại bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.