Hai người được ghép thận từ người cho chết não ở Nghệ An đã xuất viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau gần 2 tuần được ghép thận từ người chết não, hai bệnh nhân không có dấu hiệu về nghi ngờ thải ghép, sức khỏe ổn định nên được xuất viện về nhà.

Ngày 20/9, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, hai bệnh nhân được ghép tạng từ người cho chết não lần đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện này đã ổn định sức khỏe và được xuất viện về nhà theo dõi.

Hai bệnh nhân được ghép thận lần này ở Thừa Thiên Huế và Bình Định, đều có hoàn cảnh khó khăn, lại mang bên mình "án tử" là căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Cả hai may mắn được ghép thận từ một người cho chết não ở Nghệ An.

Hai người được ghép thận từ người cho chết não ở Nghệ An đã xuất viện ảnh 1

Các bác sĩ thăm hỏi, dặn dò bệnh nhân đi tái khám theo lịch trước lúc xuất viện

Theo các bác sĩ, gần 2 tuần sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của cả hai bệnh nhân đều ổn định, không có dấu hiệu nghi ngờ thải ghép nên được xuất viện về nhà theo dõi và tái khám theo lịch.

Trước đó, ngày 6/9, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhận được đơn tự nguyện xin đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi người cho bị chết/chết não của thân nhân 1 trường hợp ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Bệnh viện sau đó đã liên hệ Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia và các Trung tâm ghép tạng trong toàn quốc.

Hai người được ghép thận từ người cho chết não ở Nghệ An đã xuất viện ảnh 2

Sau khi ghép thận, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện

Chiều 7/9, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành lấy đa tạng gồm gan, thận, giác mạc, van tim, mạch máu... từ người cho chết não, đồng thời triển khai ghép thận cho 2 bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối. Các bộ phận tạng còn lại được chuyển về Hà Nội để triển khai ghép cho các bệnh nhân khác.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được Bộ Y tế cấp phép thực hiện ghép tạng từ năm 2019. Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng từ người cho là người sống. Tuy nhiên, việc ghép tạng từ người cho chết não thì đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.