Hái nấm lạ trong rừng ăn, ba người lên cơn co giật, truỵ tim mạch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/12, Đồn Biên phòng Ga Ry (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) cho hay 3 người dân tại địa phương bị ngộ độc do ăn phải loại nấm rừng lạ.

Tối 15/12, người dân thôn Giao (xã Ga Ry, huyện Tây Giang) phát hiện ba người trong một gia đình là ông Ta Ngôn Lăng (76 tuổi), Ta Ngôn Thị Nhưu (37 tuổi) và Ríah Thị Sênh (33 tuổi) lên cơn co giật, nôn mửa.

Hái nấm lạ trong rừng ăn, ba người lên cơn co giật, truỵ tim mạch ảnh 1
Nấm lạ mà người dân ăn phải. (Ảnh: CTV)

Tiếp nhận thông tin, lực lượng quân y Đồn Biên phòng Ga Ry lập tức đến tận nhà kiểm tra. Lúc này cả ba người trong tình trạng tụt huyết áp, trụy tim mạch, co giật, nôn... Ngay sau đó các bệnh nhân được chuyển đến Trạm Y tế xã cấp cứu. Các bác sĩ đã tiêm thuốc trợ tim, truyền dịch tốc độ cao ổn định huyết áp, giải độc.

Đến sáng nay (16/12), cả ba người đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi sức khoẻ.

Hái nấm lạ trong rừng ăn, ba người lên cơn co giật, truỵ tim mạch ảnh 2

Các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry, qua xác minh, các nạn nhân đã hái nấm lạ trong rừng ăn nên bị ngộ độc. Đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho bà con về các loại nấm có độc và khuyến cáo không sử dụng các loại nấm lạ.

MỚI - NÓNG