Hai lãnh đạo phường ở Bình Dương bị xử lý vì lơ là phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
Hai lãnh đạo phường ở Bình Dương bị xử lý vì lơ là phòng dịch
TPO - Hai lãnh đạo phường Phú Cường và Chánh Nghĩa thuộc TP Thủ Dầu Một, Bình Dương bị kỷ luật vì lơ là phòng dịch.

Chiều 3/6, bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã lập biên bản đối với bà Lê Thụy Thùy Trang – Chủ tịch UBND phường Chánh Nghĩa và ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch UBND phường Phú Cường.

Trước đó, UBND TP Thủ Dầu Một đã có văn bản đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, vào sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra của UBND TP Thủ Dầu Một do bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn đi kiểm tra đột xuất việc thực hiện Chỉ thị 15 tại các các phường thì phát hiện một số cơ sở vẫn chưa chấp hành.

Hai lãnh đạo phường ở Bình Dương bị xử lý vì lơ là phòng dịch ảnh 1

Lãnh đạo TP Thủ Dầu Một lập biên bản xử lý quán

Cụ thể, quán cà phê Thanh An (thuộc phường Chánh Nghĩa) vẫn mở cửa đón khách. Tại thời điểm kiểm tra có hơn 40 người đang ngồi uống cà phê tại quán.

Còn tại phường Phú Cường, có một quán ăn vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm, tập trung đông người.

Đoàn kiểm tra sau đó đã yêu cầu cơ quan chức năng của các phường Chánh Nghĩa, Phú Cường lập biên bản vi phạm đối với các cơ sở không chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Chủ tịch TP Thủ Dầu Một, cho hay trước tiên hai vị chủ tịch phường bị lập biên bản, chờ hình thức xử lý sau.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.